Lượng người qua chốt cửa ngõ Hà Nội giảm mạnh

Công an TP Hà Nội cho biết, từ 11g ngày 9-10 đến 11g ngày 10-10, 22 chốt kiểm soát ra, vào thành phố đã kiểm soát 4.073 lượt phương tiện, với 6.596 người qua chốt. Qua đó đã yêu cầu 344 lượt phương tiện quay đầu (245 lượt không vào thành phố, 99 lượt không ra ngoài thành phố).
Lượng người qua chốt cửa ngõ Hà Nội giảm mạnh

Lực lượng chức năng dầm mưa kiểm soát phương tiện nơi chốt kiểm soát ở cửa ngõ Thủ đô. Ảnh: Hoa Thành

So với kiểm soát 22.534 lượt phương tiện, với 29.881 người qua chốt vào chủ nhật tuần trước (3-10) và 24.280 lượt phương tiện, với 33.257 lượt người qua chốt từ 11g ngày 8-10 đến 11g ngày 9-10, con số người và phương tiện qua chốt giảm rất sâu.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố cho biết, nguyên nhân do ảnh hưởng của bão gây mưa lớn tại khu vực Hà Nội nên người dân hạn chế ra đường.

Về kết quả xử lý vi phạm phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng công an đã phát hiện, lập hồ sơ đề nghị UBND các cấp xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Công an thành phố Hà Nội cũng cho biết, trong ngày 10-10, 438 trường hợp vi phạm Luật Giao Thông đường bộ đã bị phát hiện, xử lý. Trong số này, lực lượng chức năng đã tạm giữ 20 phương tiện, 96 giấy tờ, tước 40 giấy phép lái xe.

Đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 32 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy nội địa. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát cơ động huy động 29 tổ công tác với 116 lượt CBCS tuần tra bảo vệ mục tiêu, địa bàn trọng điểm.

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.