Hà Nội: Hơn 116.000 lượt người học nghề được tuyển sinh trong 9 tháng

Đây là thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội về tình hình truyển sinh với các cơ sở giao dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.
2441-giao-duc-nghe-nghiep

Theo đó, trong 9 tháng vừa qua, 377 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố đã tuyển sinh được hơn 116.000 lượt người, đạt 52,7 kế hoạch tuyển sinh năm 2021. So với cùng kỳ năm trước, chỉ tiêu tuyển sinh học nghề 9 tháng năm 2021 giảm 35,6%.

Trong đó, trình độ cao đẳng là 22.700 người, trung cấp là 31.000 người, còn lại sơ cấp và dưới 3 tháng là 62.500 người.

Trong thời gian tới, nhằm thu hút người lao động tham gia học nghề, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh tuyển sinh với nhiều hình thức như tư vấn trực tiếp kết hợp trực tuyến, phối hợp với doanh nghiệp đặt hàng đào tạo theo nhu cầu.

Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng đào tạo với phương châm lấy người học làm trung tâm, lấy tỷ lệ có việc làm của người học sau khi tốt nghiệp làm tiêu chí đánh giá cũng được các nhà trường hướng đến.

LS

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.