Hà Nội: Vinh danh 9 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2021

Chiều ngày 8-10, lễ vinh danh cho 9 công dân Thủ đô ưu tú sẽ được Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức dưới hình thức trực tuyến, từ điểm cầu Thành ủy kết nối 70 điểm cầu toàn phố.
Hà Nội: Vinh danh 9 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2021
Bà Phan Thị Bính lĩnh vực công tác xã hội, từ thiện sẽ được trao thưởng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2021. (Ảnh chụp bà Phan Thị Bính nhận danh hiệu "Người tốt, Việc tốt" năm 2019 do UBND TP Hà Nội trao tặng)

Hoạt động của chương trình gồm : Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu; biểu dương “Người tốt, Việc tốt” tiêu biểu và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2021. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 – 10-10-2021).

Chương trình thực hiện hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu hội trường Thành ủy Hà Nội kết nối tới hơn 70 điểm cầu toàn thành phố.

Trước đó, thực hiện quy trình xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” tại Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 16-1-2018 của UBND thành phố Hà Nội; Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (Sở Nội vụ Hà Nội) đã đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” cho 9 cá nhân.

9 cá nhân đạt danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2021 đến từ nhiều lĩnh vực: Tôn giáo; Văn hóa, nghệ thuật; Y tế; Xây dựng Đảng, toàn thể chính trị; Giáo dục và đào tạo; Công tác xã hội, từ thiện; Nghề truyền thống; Quốc phòng, an ninh.

Danh sách 9 công dân Thủ đô ưu tú được trao thưởng năm 2021:

1. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (Đặng Minh Châu), Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. (Sinh năm 1956)

2. Giáo sư Trương Hoàng Chương (bút danh: Hoàng Chương), Viện trưởng Viện nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. (Sinh năm 1934)

3. PGS.TS.Thầy thuốc Nhân dân Hoàng Đức Hạnh, Nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội (Sinh năm 1961)

4. GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. (Sinh năm 1967)

5. Bà Ngô Thị Thanh Hằng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội. (Sinh năm 1960)

6. Em Nguyễn Mạnh Quân học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.(Sinh năm 2003)

7. Bà Phan Thị Bính, công dân phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. (Sinh năm 1956)

8. Bà Phan Thị Thuận, Nghệ nhân ưu tú, Giám đốc Công ty TNHH Dâu tằm tơ Mỹ Đức, Hội viên Hội nông dân xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức. (Sinh năm 1954)

9. Trung tá Lê Minh Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Công an thành phố Hà Nội. (Sinh năm 1982)

Mộc Miên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.