Ông trùm sới bạc khủng tại trại gà trá hình ra đầu thú

Sau khi sới bạc khủng núp bóng trại gà bị công an triệt phá, Đồng nhanh chân bỏ trốn. Tuy nhiên, biết không thể trốn thoát, ông trùm đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để đầu thú.
Ông trùm sới bạc khủng tại trại gà trá hình ra đầu thú
Nguyễn Văn Đồng đến CQĐT đầu thú

Ngày 7-10, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Đồng (thường gọi Đồng Lan - SN 1980) trú tại khối 1, thị trấn Đô Lương (Nghệ An). Đồng chính là kẻ điều hành sới bạc quy mô lớn trong trại gà của mình tại huyện Đô Lương.

Trước đó, rạng sáng ngày 30-9, hơn 50 cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã đồng loạt đột kích 02 địa điểm là trại gà của Nguyễn Văn Đồng và quán cà phê của Nguyễn Văn Tú, cùng thuộc xóm 6, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, bắt giữ toàn bộ 23 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi bài ăn tiền. Trong đó bắt tại trại gà là 20 đối tượng.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ hơn 700 triệu đồng, 30 điện thoại di động, 5 ô tô, 16 xe mô tô và nhiều bộ bài mà các đối tượng dùng để đánh bạc. Tại trại gà, cơ quan chức năng phát hiện hàng trăm con gà chọi và 2 trường gà để phục vụ đá gà. Đây là tụ điểm đánh bạc được tổ chức rất chuyên nghiệp, do Nguyễn Văn Tú cùng 1 số đối tượng thuê trại gà của Nguyễn Văn Đồng để tổ chức đánh bạc.

Ông trùm sới bạc khủng tại trại gà trá hình ra đầu thú
Sới bạc lớn núp bóng trại gà do Đồng chỉ đạo, điều hành

Quá trình vây bắt, do thông thạo địa hình nên Nguyễn Văn Đồng đã nhanh chân bỏ trốn. Cơ quan công an nhận định đây là đối tượng cầm đầu, tổ chức toàn bộ sới bạc trong trại gà trên địa bàn huyện Đô Lương.

Mọi hoạt động của sới bạc, đều do đối tượng Đồng điều hành từ xa. Để đối phó với cơ quan công an, Đồng đã bố trí đàn em canh phòng nhiều lớp, khi có người lạ xuất hiện, chúng lập tức báo động để đồng bọn giải tán và phi tang vật chứng.

Nguyên Hồ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.