Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Tai nạn đường thuỷ, lực lượng chức năng cứu sống được 5 người

Khẩn trương tìm kiếm ba người mất tích trong vụ tai nạn đường thủy, lực lượng chức năng đã cứu sống được 5 người và đang tìm kiếm 3 người mất tích trong vụ tai nạn giao thông đường thủy giữa phương tiện thủy vỏ Composite không đăng ký, đăng kiểm với sà lan chở đá...
Tai nạn đường thuỷ, lực lượng chức năng cứu sống được 5 người
Sà lan chở đá do ông Lê Văn Ca điều khiển

Theo đó, khoảng 20g ngày 5-10, tại ngã 4 kênh Vành Đai, ấp Chiến Lược thuộc Tổ 8, khu phố Dãy Ốc, phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, xảy ra vụ TNGT đường thủy nội địa giữa phương tiện thủy vỏ máy Composite do ông Huỳnh Hà Bắc, SN 1984, trú tại xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, điều khiển phương tiện thủy không đăng ký, đăng kiểm; chở 7 người lưu thông trên tuyến kênh Vành Đại theo hướng từ Rạch Giá đi Hòn Đất.

Đến ngã tư kênh Vành Đai - kênh ấp Chiến Lược, máy bị hỏng nên phương tiện bị quay ngang. Cùng lúc, sà lan chở đá số đăng ký KG-572.87 do ông Lê Văn Ca, SN 1972 trú tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại đến vị trí trên do khoảng cách quá gần nên không tránh được xảy ra tai nạn, phương tiện vỏ Composite bị chìm.

Sau khi vụ tai nạn, lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Kiên Giang gồm Phòng Cảnh sát đường thủy; Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; Công an TP Rạch Giá đã có mặt tại hiện trường cứu vớt cứu sống được 5 người.

3 người đang mất tích đang được lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm gồm: Bà Danh Thị Thảo, SN 1994; Danh Thị Ngọc Hà, SN 2015 là vợ và con của anh Bắc và Lê Hoài Mến, SN 2011 - đều trú tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Hiện, lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm người mất tích, trực vớt phương tiện và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nhật Nam

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.