Khởi tố, bắt tạm giam tài xế gây tai nạn khiến 2 người thiệt mạng

Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với lái xe tải liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến 2 người phụ nữ thiệt mạng.

Theo đó, lái xe Trần Văn Thịnh, SN 1985, ở xã Minh Quang, huyện Tam Đảo đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ, theo khoản 2, điều 260, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 18g30 tối 30-9 tại km 5+900 quốc lộ 2B thuộc xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc, khiến 2 phụ nữ tử vong tại chỗ.

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế gây tai nạn khiến 2 người thiệt mạng
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 phụ nữ thiệt mạng

Nạn nhân là chị Hà Thị H, SN 1980 và chị Nguyễn Thị S, SN 1974 đều ở xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương. Hai nạn nhân gặp tai nạn thiệt mạng khi đi xe máy từ TP Vĩnh Yên về nhà ở huyện Tam Dương thì bị ô tô tải do tài xế Trần Văn Thịnh điều khiển chạy từ phía sau tông phải.

Quá trình điều tra xử lý, bước đầu xác định lái xe Trần Văn Thịnh đi sai quy định khi vượt bên phải rồi gây ra tai nạn.

Thông tin về vụ việc trên, ngày 1-10, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan chức năng sẽ xử lý dứt điểm và triệt để với các đối tượng liên quan. Đồng thời tích cực rà soát, siết chặt hơn nữa hoạt động vận tải có dấu hiệu quá tải trên các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh.

Lương Giang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.