Nghệ An: Đón và phân luồng cách ly gần 650 người đi xe máy từ miền Nam về quê

Chiều và tối 4-9, tại điểm cầu Bến Thủy (TP Vinh) lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã đón và phân luồng cách ly với gần 650 người lao động di chuyển bằng xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê.

Theo số liệu từ lực lượng Thanh tra giao thông Nghệ An, chiều và tối 4-9, tại cầu Bến Thủy, lực lượng chức năng đã đón và phân luồng cách ly y tế đối với 648 trường hợp là lao động tự do đi xe máy vượt hàng nghìn km từ miền Nam về quê Nghệ An.

Sau khi thực hiện các quy định về phòng chống dịch, người dân đã được phân luồng cách ly về tại thị xã Cửa Lò có 77 trường hợp, Đại học Vinh cơ sở 2 đón cách ly 455 trường hợp và điểm cách ly xã Thanh Hưng ( Thanh Chương) đón 116 trường hợp.

Nghệ An: Đón và phân luồng cách ly gần 650 người đi xe máy từ miền Nam về quê
Hàng trăm lao động tự do là người Nghệ An vượt cả nghìn km về quê bằng xe máy được lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đón, phân luồng cách ly y tế phòng chống dịch.

Trong những ngày qua, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An cũng đã đón và hỗ trợ di chuyển gần 1000 người dân tỉnh Thanh Hóa cũng là lao động tự do từ các tỉnh phía Nam về quê. Khi tới cầu Bến Thủy, người dân được hỗ trợ các thủ tục y tế, sau đó được lực lượng chức năng dẫn đường chạy về địa phận tỉnh Thanh Hóa và bàn giao cho lực lượng tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận, phân luồng cách ly phòng chống dịch.

Trong thời gian gần đây, không chỉ riêng Nghệ An, mà người lao động tại các tỉnh miền Trung và một số tỉnh phía Bắc nói chung đã đón hàng nghìn lượt người dân lao động tự do về quê. Đa số những những người dân này là lao động tự do tại TP HCM và các tỉnh phía Nam, khi dịch Covid-19 bùng phát, công việc họ trở nên bấp bênh, thậm chí mất việc làm nhiều tháng liền khiến kinh tế khó khăn và trong điều kiện đó họ đã chọn cách về quê để tránh dịch bệnh, ổn định đời sống.

Nghệ An: Đón và phân luồng cách ly gần 650 người đi xe máy từ miền Nam về quê
Trong số hàng trăm người về quê với hành trình dài bằng xe máy có những em nhỏ cũng phải theo cha mẹ vượt gian truân, nguy hiểm.

Để về quê trong dịp này, do các phương tiện giao thông Bắc Nam chưa hoạt động nên họ bắt buộc phải thực hiện hành trình về quê với hàng nghìn km bằng xe máy.

Người dân khi tới cầu Bến Thủy ngoài sự giúp đỡ từ lực lượng Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An thì còn được các mạnh thường quân, một số nhóm thiện nguyện tại TP Vinh hỗ trợ nước uống, bánh mỳ và cơm, cháo...

Trước đó, vào tháng 7-2021, trước diễn biến dịch Covid-19 hết sức phức tạp tại TP HCM và các tỉnh phía Nam, khi nhu cầu về quê của người dân hết sức lớn, tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch đón công dân bằng máy bay, chỉ trong một thời gian ngắn đã tổ chức nhiều chuyến bay đón hàng nghìn người từ TP HCM và các tỉnh phía Nam về quê.

Nghệ An: Đón và phân luồng cách ly gần 650 người đi xe máy từ miền Nam về quê
Ngoài lực lượng chức năng, người dân khi về tới cầu Bến Thủy được nhiều nhóm tình nguyện viên, thiện nguyện giúp đỡ nước, bánh mỳ, sữa..

Trong dịp này, liên quan tới việc đón công dân tại các tỉnh phía Nam về quê, tỉnh Nghệ An vừa có văn bản chỉ đạo Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Sở LĐTB&XH cùng các đơn vị liên quan thông báo chủ trương đón công dân cho các hãng hàng không thực hiện việc mở lại, khai thác một số đường hay từ TP HCM – Vinh. Thực hiện đón công dân Nghệ An từ các tỉnh phía Nam trở về quê. Yêu cầu lựa chọn đơn vị vận chuyển đảm bảo khách quan, minh bạch, giá cả cạnh tranh phù hợp với khả năng chi trả của công dân.

Sở LĐTB&XH gửi danh sách công dân và thời gian cụ thể từng chuyến bay cho đơn vị đầu mối của các tỉnh, thành phố phía Nam. Sở GTVT Nghệ An gửi danh sách các công dân và thời gian cụ thể từng chuyến bay cho Sở GTVT TP HCM để phối hợp triển khai.

Tỉnh Nghệ An giao các Sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành hướng dẫn và giám sát Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Chi nhánh Vinh tổ chức đón, cách ly công dân an toàn, hiệu quả; giao UBND thị xã Cửa Lò chỉ đạo các phòng, ban chức năng tổ chức các khu cách ly y tế tập trung đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Hoàng Phạm

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.