Xây dựng nông thôn mới “làm đâu, chắc đó”

Huyện Mỹ Đức: 5 xã còn lại phấn đấu cán đích nông thôn mới cuối năm 2021

Để tiếp tục hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, năm 2021, Hội nông dân huyện Mỹ Đức đã tích cực triển khai các dự án cho hội viên vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân để phát triển mô hình trồng cây ăn quả, mô hình chăn nuôi và phát triển nghề mây tre giang đan…
Huyện Mỹ Đức: 5 xã còn lại phấn đấu cán đích nông thôn mới cuối năm 2021
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tuyến đường liên xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, được mở rộng khang trang.

121 hộ tham gia vay vốn

Từ đầu năm đến nay, hội Nông dân huyện Mỹ Đức đã giải ngân được 2 tỷ 448 triệu đồng cho hội viên của 7 xã vay vốn với 121 hộ tham gia vay vốn. Các dự án gồm: Dự án “Chăn nuôi bò sinh sản” ở xã Tuy Lai có 20 hộ và ở An Tiến 15 hộ tham gia vay vốn; Dự án “Sản xuất mây tre giang đan” tại xã An Mỹ có 17 hộ; Dự án“Chăn nuôi lợn thịt” ở xã Đồng Tâm có 20 hộ và ở xã Lê Thanh có 15 hộ tham gia; dự án “trồng bưởi diễn” ở xã Bột Xuyên có 14 hộ tham gia; Dự án “phát triển chăn nuôi bò sinh sản” ở xã Xuy Xá có 20 hộ.

Bình quân mỗi hộ được vay từ 20 – 25 triệu đồng trong thời hạn hai năm đến 3 năm. Các dự án được đầu tư bằng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân đã tác động tích cực đến công tác vận động hội viên, nông dân thực hiện các nội dung chương trình của Hội đề ra, tạo điều kiện cho cơ sở Hội vận động thành lập, xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp. Nhờ vậy, vị thế, vai trò của tổ chức Hội nông dân ngày càng được nâng cao, thu hút hội viên tham gia vào tổ chức Hội. Hội viên nông dân phấn khởi gắn bó với tổ chức hội nhiều hơn.

Người dân huyện Mỹ Đức thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghệp, nên việc huy động nguồn lực kinh tế xây dựng nông thôn mới (NTM) gặp nhiều khó khăn. Đến nay địa phương có 16/21 xã hoàn thành xây dựng NTM. 5 xã còn lại đang được huyện dồn sức gỡ khó thực hiện nốt các tiêu chí…

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Lê Văn Trang, 5 xã còn lại của huyện chưa hoàn thành NTM, gồm: Bột Xuyên, Lê Thanh, An Tiến, Đồng Tâm và An Phú. Thời gian qua 5 xã gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện tiêu chí trường học do cơ sở vật chất trường lớp xuống cấp chậm được cải tạo, xây mới vì chưa bố trí được nguồn vốn.

Tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm cũng trong cảnh tương tự bởi ý thức người dân chăn thả, nuôi gia súc, gia cầm đều mang tính tự phát ở tại khu dân cư. Cùng với đó nhiều tuyến đường giao thông bị xuống cấp hoặc đang được thi công làm ô nhiễm môi trường; cả 5 địa phương này chưa có trung tâm văn hoá xã…

5 xã phấn đấu về đích NTM cuối năm 2021

Hiện nay, các địa phương đang gấp rút hoàn thành việc cải tạo trường THCS và trường Tiểu học; trường Mầm non đang chờ vốn đầu tư xây dựng. Mặc dù tại đây đã quy hoạch vị trí xây nhà văn hoá trung tâm, nhưng do chưa bố trí được nguồn vốn nên chưa thể xây dựng.

Chủ tịch UBND xã Bột Xuyên Trần Xuân Hải cho biết, Bột Xuyên là một trong những xã nằm xa trung tâm huyện, người dân sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Do vậy nhận thức của người dân còn hạn chế nên việc huy động nguồn lực để cùng chính quyền địa phương hoàn thiện tiêu chí NTM gặp nhiều khó khăn. UBND xã đang dồn sức hoàn thiện các tiêu chí còn lại để về đích trong năm 2021. Tuy nhiên, tiêu chí khó hiện vẫn là tiêu chí trường học do thiếu kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa trường lớp…

Trưởng Phòng Kinh tế huyện Mỹ Đức Trương Anh Tuấn khẳng định, UBND huyện xác định, 5 xã sẽ phải tổng huy động nguồn lực cùng với sự hỗ trợ của huyện để hoàn thành tiêu chí còn lại về đích NTM cuối năm 2021. Do vậy, công tác tuyên truyền, vận động được đặt lên hàng đầu để tác động làm thay đổi nhận thức của người dân. Nhờ đó hàng loạt tuyến đường giao thông nông thôn và các tiêu chí khác đã được người dân góp sức hoàn thành.

“Hiện nay, việc chăn nuôi gia súc, gia cầm đã được người dân quản lý chặt chẽ hơn, không thả bừa bãi hoặc buộc ở ven đường như trước. Cùng với đó, UBND huyện phân bổ nguồn ngân sách cho các xã để xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi, trong đó có trường học. Đối với một số trường học chưa được xây mới là do đang chờ nguồn ngân sách hỗ trợ của TP và các quận. Theo kế hoạch một số trường học cũng sẽ được khởi công trong quý III này để hoàn thành vào cuối năm 2021” - ông Trương Anh Tuấn cho biết.

Xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức có diện tích tự nhiên là 391,7 ha, có 1.118 hộ, với 4.025 nhân khẩu. Bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, diện mạo quê hương đã không ngừng đổi thay. Đến nay, xã không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm còn 3,64%; thu nhập bình quân đầu người đạt 45,2 triệu đồng/người/năm; 3/3 số làng trong xã và 4 cơ quan đơn vị được công nhận là làng văn hoá cơ quan văn hóa, số hộ đạt gia đình văn hóa đạt 96,5%; cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân, nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới trong những năm qua trên địa bàn xã được TP, quận, huyện, xã và Nhân dân đóng góp gần 188,8 tỷ đồng. Xã Mỹ Thành đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới được Ban chỉ đạo nông thôn mới TP Hà Nội và huyện Mỹ Đức chấm điểm đạt 98,2/100 điểm.

Đỗ Phương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.