TP HCM:

Cháy 2 căn nhà ở quận Tân Phú, 1 người tử vong

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 20g10 tối 3-10 tại 2 căn nhà trên đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP HCM. 5 người kẹt bên trong tháo chạy ra ngoài kịp thời, một người tử vong.
Cháy 2 căn nhà ở quận Tân Phú, 1 người tử vong

Lực lượng cảnh sát tiếp cận hiện trường vụ cháy dập lửa. Ảnh: An Huy.

Thời điểm trên, cửa hàng thời trang số 735 Lũy Bán Bích phát ra tiếng nổ lớn rồi lửa bùng lên từ phía sau căn nhà, báo Zing đưa tin.

Những người trong căn nhà tìm cách tháo chạy tán loạn ra bên ngoài. Người dân dùng vật dụng chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa lan sang căn nhà số 737 là tiệm bán mì cay.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Tân Phú điều khoảng 6 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường để dập lửa. Nhiều tài sản trong hai căn nhà bị thiêu rụi.

Gần 23 giờ cùng ngày, ngọn lửa mới được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ cháy 2 căn nhà khiến 1 người tử vong là anh Đ.N.K. (SN 1989). Bên cạnh đó, 2 người khác bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy là H.T.N.T. (SN 2005), Đ.N.Kh. (SN 1995) và 2 người khác bị thương cấp cứu ở bệnh viện Nhi Đồng 1 là L.T.N.G. (chưa rõ tuổi) và Đ.N.Ng. (SN 2017).

Qua khám nghiệm chất cháy ở hiện trường là hóa chất tẩy rửa giày da, thùng carton cùng 3 xe máy. Căn nhà 735 bị cháy 140m2 còn căn nhà 737 bị cháy xém 1 phần mặt tiền bảng hiệu.

Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.