Hơn 250 người chết vì tai nạn giao thông trong tháng 9-2021

Trong tháng 9-2021 (từ ngày 15-8-2021 đến 14-9-2021), toàn quốc xảy ra 488 vụ tai nạn giao thông, làm chết 253 người và làm bị thương 301 người.
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông

Chiều 27-9, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã công bố báo cáo về tình hình tai nạn giao thông tháng 9 và 9 tháng của năm 2021.

Theo đó, trong tháng 9-2021 (từ ngày 15-8-2021 đến 14-9-2021), toàn quốc xảy ra 488 vụ tai nạn giao thông, làm chết 253 người và làm bị thương 301 người. So với tháng cùng kỳ năm 2020 giảm 754 vụ (giảm 60,71%), giảm 297 người chết (giảm 54%), giảm 623 người bị thương (giảm 67,42%).

Trong 9 tháng của năm 2021 (tính từ ngày 15-12-2020 đến 14-9-2021), toàn quốc xảy ra 8.161 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.175 người, bị thương 5.645 người. So với 9 tháng của năm 2020, số vụ tai nạn giao thông giảm 2.527 vụ (giảm 23,64%), số người chết giảm 817 người (giảm 16,37%), số người bị thương giảm 2.237 người (giảm 28,38%). Trong đó, đường bộ xảy ra 8.062 vụ, làm chết 4.098 người, bị thương 5.631 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 2.484 vụ (giảm 23,55%), giảm 786 người chết (giảm 16,09%), giảm 2.227 người bị thương (giảm 28,34%).

Đường sắt xảy ra 54 vụ, làm chết 43 người, bị thương 13 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 22 vụ (giảm 28,95%), giảm 14 người chết (giảm 24,56%), giảm 6 người bị thương (giảm 31,58%).

Đường thủy xảy ra 38 vụ, làm chết 25 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 18 vụ (giảm 32,14%), giảm 17 người chết (giảm 40,48%), giảm 4 người bị thương (giảm 80%).

Hàng hải xảy ra 7 vụ, làm chết và mất tích 9 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ giảm 3 vụ (giảm 30%), số người chết và mất tích không thay đổi, số người bị thương không thay đổi.

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.