Khởi tố thêm 7 đối tượng trong đường dây cờ bạc trên 2.000 tỷ đồng

Ngày 27-9, Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố 7 đối tượng về hành vi phạm tội “Đánh bạc” bằng hình thức lô đề với số tiền thắng thua lên đến trên 2.000 tỷ đồng.

Liên quan đến đường dây đánh bạc “khủng” bằng hình thức lô đề với số tiền thắng thua lên đến trên 2.000 tỷ đồng do Công an tỉnh An Giang triệt phá vào ngày 5-6; sáng 27-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố thêm 7 đối tượng, trong đó, bắt tạm giam 2 đối tượng và 5 đối tượng còn lại cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra về hành vi “Đánh bạc”.

Trong 7 đối tượng bị khởi tố, có 2 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1972), Lê Thị Hạnh (SN 1976) và 5 đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Bùi Hồng Loan (SN 1988), Trương Quốc Khánh (SN 1986), Trương Thị Cẩm Tú (SN 1981), Phạm Thị Kim Thảo (SN 1976) và Huỳnh Thị Thu Thủy (SN 1974), cùng trú tại thành phố Long Xuyên. Đây là những đối tượng có tham gia vào đường dây đánh bạc dưới hình thức mua số đề ăn thua bằng tiền do Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cầm đầu.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Thanh( Trái), Lê Thị Hạnh(Phải)
Đối tượng Nguyễn Tuấn Thanh và Lê Thị Hạnh

Trước đó, từ nguồn tin báo tố giác tội phạm của người dân qua số điện thoại đường dây nóng và chứng cứ thu thập được, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án trinh sát, đấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề do đồng chí Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban. Ngày 5-6, nhận lệnh Chỉ huy Ban Chuyên án, 11 Tổ công tác đồng loạt khám xét nơi ở của 11 đối tượng liên quan. Nhiều tài liệu, vật chứng liên quan được thu thập, với khoảng 100 ĐTDĐ các loại, nhiều máy fax, máy in, máy tính cùng nhiều phơi ghi lô đề... Thu giữ tại nơi ở của các đối tượng số lượng tiền mặt trên 5 tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Bước đầu xác định, đường dây cờ bạc này do các đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cầm đầu, tổ chức hoạt động. Các đối tượng tinh vi, tổ chức đường dây lô đề với nhiều tầng nấc trung gian, dàn trải từ thành thị về nông thôn. Các đối tượng có mối quan hệ xã hội chằng chịt, hoạt động phạm pháp với danh nghĩa “núp bóng” doanh nghiệp, thành lập các công ty, cửa hàng nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh, mua bán. Đồng thời, sử dụng các phương tiện công nghệ thông minh để thực hiện hành vi phạm tội và các giao dịch liên quan.

Đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng, Huỳnh Sĩ Nguyên( từ trái sang phải)
Đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng, Huỳnh Sĩ Nguyên (từ trái sang phải)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng đã ra quyết định khởi tố 17 đối tượng về hành vi "Đánh bạc", trong đó 9 đối tượng bị bắt tạm giam, 8 đối tượng còn lại cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đến thời điểm hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 24 đối tượng. Trong đó, tạm giam 11 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú 13 đối tượng.

Tang vật thu giữ tại nhà Liên
Tang vật thu giữ tại nhà Liên

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng đã xác định được hàng trăm đối tượng tham gia đường dây cờ bạc này đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Công an tỉnh An Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan đến cơ quan Công an đầu thú, để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Trần Huy

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.