Cánh mày râu nên biết những điều này...

Theo số liệu thống kê tại Việt Nam cho thấy, ung thư dương vật khá phổ biến, có nhiều nguyên nhân gây ung thư dương vật, trong đó, phần lớn là do chít hẹp bao quy đầu. Trên thực tế, 90% bệnh nhân ung thư dương vật có tật hẹp bao quy đầu, với viêm quy đầu thường xuyên, đời sống nghèo, vệ sinh cá nhân kém.

Theo PGS-TS. Nguyễn Quang – Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, chứng hẹp da bao quy đầu thường không phải là vấn đề trầm trọng. Tuy nhiên, nếu không tuột được da bao quy đầu trong một thời gian dài sẽ dễ gây ra viêm nhiễm, ảnh hưởng cả dương vật và cho sức khỏe chung của người bệnh (ví dụ nghẹt da bao quy đầu có thể cản trở sự tuần hoàn máu đến đầu dương vật).

Khi không được vệ sinh sạch sẽ, ở nếp da quy đầu sẽ có sự tích tụ các “cặn” trong nước tiểu và dịch nhầy của đường tiết niệu. Đây chính là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển nhanh chóng, lâu dần thành viêm đường tiết niệu, ảnh hưởng tới thận, gây khó khăn trong quan hệ tình dục sau này và dẫn tới ung thư dương vật.

Theo số liệu thống kê tại Việt Nam cho thấy, ung thư dương vật khá phổ biến, có nhiều nguyên nhân gây ung thư dương vật, trong đó, phần lớn là do chít hẹp bao quy đầu. Hẹp bao quy đầu không trực tiếp gây ung thư nhưng tạo điều kiện viêm mạn tính niêm mạc bao quy đầu và quy đầu. Tổn thương viêm kéo dài nhiều năm làm biến dị tế bào niêm mạc, biến hóa dần thành ung thư.

Trên thực tế, 90% bệnh nhân ung thư dương vật có tật hẹp bao quy đầu, với viêm quy đầu thường xuyên, đời sống nghèo, vệ sinh cá nhân kém. Số còn lại là do bệnh sùi mào gà đường sinh dục, có nguyên nhân từ bệnh lây qua đường tình dục…

Trong số các bệnh nhân ung thư dương vật, 80% bệnh nhân phải cắt bỏ toàn bộ dương vật, thậm chí nạo vét hạch do người bệnh đến viện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Lý do đến muộn vì khi dương vật, bao quy đầu có dấu hiệu viêm loét, người bệnh chỉ nghĩ đơn giản là bệnh hoa liễu thông thường nên chủ quan không đi khám sớm. Nhiều bệnh nhân đi khám da liễu nhằm mục đích điều trị hoa liễu thông thường-PGS-TS. Nguyễn Quang cho biết thêm.

Cánh mày râu nên biết những điều này...
Theo số liệu thống kê tại Việt Nam cho thấy, ung thư dương vật khá phổ biến, có nhiều nguyên nhân gây ung thư dương vật, trong đó, phần lớn là do chít hẹp bao quy đầu

Hẹp bao quy đầu có thể là bẩm sinh hoặc do vệ sinh không đúng cách gây viêm nhiễm. Do đó, các bác sĩ đưa ra lời khuyên: khi tắm, bố mẹ nên rửa và lộn bao quy đầu cho con. Nếu thấy khó lộn hoặc bao quy đầu bị dính lại thì nên đi khám để được xử trí. Việc xử trí hẹp da bao quy đầu dương vật ở trẻ thường đơn giản.

Tốt nhất cần xử trí hẹp bao quy đầu ngay từ khi trẻ còn nhỏ, từ 1-2 tuổi. Ở giai đoạn này, việc xử trí thường đơn giản, có thể chỉ cần bôi thuốc và tập lộn da bao quy đầu. Nếu bệnh nhân để quá tuổi trưởng thành mới can thiệp, bao quy đầu sẽ khó bóc tách hết, dễ có biến chứng xơ chai, dương vật viêm mạn tính lâu ngày dễ biến chứng thành tiền ung thư hoặc ung thư.

Các trường hợp hẹp da bao quy đầu dạng nhẹ hoặc da bao quy đầu dài nên tiến hành tập lộn, giữ vệ sinh, có thể phối hợp với dùng thuốc. Chỉ tiến hành điều trị ngoại khoa khi bệnh nhân thấy khó chịu, không giữ được vệ sinh hoặc đau khi quan hệ tình dục.

Khi trưởng thành, hẹp da bao quy đầu làm bệnh nhân đau khi dương vật cương cứng hoặc dương vật không cương được. Do đó bệnh nhân nên điều trị hẹp da bao quy đầu trước khi tiếp tục quan hệ tình dục tránh các biến chứng và gây cảm giác đau khi quan hệ, đặc biệt là có thể làm cho người bạn tình dễ mắc ung thư tử cung hơn.

Nhằm chia sẻ thông tin về nguyên nhân, triệu chứng, biến chứng của bệnh lý hẹp bao quy đầu, đặc biệt giải đáp những câu hỏi được nhiều người quan tâm như: Hẹp bao quy đầu điều trị như thế nào? Khi nào cần cắt bao quy đầu?, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ tổ chức chương trình Tư vấn trực tuyến với chủ đề “Hẹp bao quy đầu và những biến chứng nguy hiểm" vào lúc 15g ngày 29-9-2021 (Thứ Tư).

Chương trình được phát trực tiếp trên các kênh truyền thông của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: Fanpage: facebook.com/bvvietduc; Youtube: youtube.com/benhvienvietduc1906.

Khách mời: PGS-TS. Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Phó Chủ tịch Hội Y học giới tính Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam, khu vực phía Bắc.

Phong Châu

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.