Hàn Quốc chuẩn bị kế hoạch tiêm mũi tăng cường vaccine

Trong bối cảnh số ca nhiễm gia tăng mạnh sau đợt nghỉ lễ Trung thu vừa qua, Hàn Quốc chuẩn bị kế hoạch tiêm liều vaccine tăng cường.
Hàn Quốc chuẩn bị kế hoạch tiêm mũi tăng cường vaccine
Hàn Quốc chuẩn bị triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường. (Ảnh: Bloomberg)

Theo đó, Hàn Quốc sẽ bắt đầu tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 tăng cường cho những người có nguy cơ cao, bao gồm những người từ 60 tuổi trở lên và nhân viên y tế trong thời gian tới.

Thông tin được Thủ tướng Hàn Quốc - Kim Boo Kyum đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm gia tăng mạnh sau đợt nghỉ lễ Trung thu tại nước này. Kế hoạch này sẽ được Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố trong chương trình tiêm chủng quý IV vào ngày 27-9.

Bên cạnh đó, bắt đầu từ tháng 10 tới, nước này cũng sẽ rút ngắn khoảng cách giữa 2 mũi vaccine để giúp tăng hơn nữa tỷ lệ những người hoàn thành việc tiêm chủng.

Ngoài ra, đối tượng tiêm chủng sẽ được mở rộng bao gồm cả thanh thiếu niên và phụ nữ mang thai.

Tính đến hết ngày 26-9, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 301.172 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 2.450 trường hợp tử vong vì dịch bệnh.

LS

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.