Nghệ An: Mưa lũ khiến hàng trăm ngôi nhà ngập nước, 1 người mất tích

Mưa lũ trong hai ngày qua khiến nhiều địa phương tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng khá nặng nề, theo thống kê có gần 700 ngôi nhà bị ngập, 1 người mất tích, hàng ngàn héc ta lúa và hoa màu ngập chìm trong nước lũ...

Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết, mưa lũ nhiều ngày qua đã gây thiệt hại nhiều tại các địa phương trong tỉnh, theo thống kê sơ bộ hiện nay toàn tỉnh có 696 nhà bị ngập trong đó bị nặng nhất gồm các huyện: Quỳnh Lưu bị ngập 574 ngôi nhà, Yên Thành bị ngập 41 ngôi nhà và Nghĩa Đàn bị ngập 81 ngôi nhà.

Nghệ An: Mưa lũ khiến hàng trăm ngôi nhà ngập nước, 1 người mất tích
Người dân sơ tán nơi ở do mưa lũ gây ngập nhà

Mưa lũ khiến 82 hộ phải di dời do nhà bị ngập, sạt lở đất. Toàn tỉnh Nghệ An có hơn 3 nghìn héc ta lúa, hoa màu bị ngập sâu trong nước, 5.394 gia cầm bị chết, cuốn trôi, gần 800 héc ta diện tích nuôi trồng thủy hải sản bị ảnh hưởng, thiệt hại. Có 37 vị trí cầu tràn ngập nước, chia cắt, một số cầu tràn bị hư hỏng do nước cuốn trôi.

Đặc biệt, mưa lũ khiến 1 người mất tích khi đang đi đánh cá. Nạn nhân là Nguyễn Xuân H (SN 1990, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ).

Nghệ An: Mưa lũ khiến hàng trăm ngôi nhà ngập nước, 1 người mất tích
Nhiều công trình giao thông bị lũ cuốn nghiêm trọng

Trước diễn biến tình hình mưa lũ phức tạp, UBND tỉnh Nghệ An đã có công điện khẩn số 30/CĐ- UBND về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ. Nội dung công điện yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với mưa lũ, tăng cường rà soát các hồ đập chứa nước để bảo đảm an toàn; Kịp thời thăm hỏi động viên, chia sẻ với các gia đình bị nạn, bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ...

Tăng cường điều tiết giao thông, cắm biển cảnh báo tại các vị trí đường bị hư hỏng, ngập nước, các bến đò. Hướng dẫn, giúp đỡ Nhân dân khắc phục thiệt hại về nhà cửa, tài sản, vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng.

Hoàng Phạm

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.