Kịp thời dập tắt đám cháy lúc rạng sáng, giải cứu 5 người bị mắc kẹt

Khoảng 5g30 ngày 25-9, người dân phát hiện một đám cháy lớn bùng phát tại số nhà 26 K3 Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội).
Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Cầu Giấy đã nhanh chóng điều động nhiều cán bộ, chiến sỹ cùng 2 xe chữa cháy chuyên dùng tiếp cận hiện trường khống chế đám cháy.

Tại hiện trường, đám cháy bùng phát mạnh, do tầng 1 của ngôi nhà kinh doanh dịch vụ photocopy nên có nhiều vật liệu dễ cháy như giấy, mực... kết hợp với có gió quẩn nên lửa bốc lớn, kèm theo khói bụi bao trùm căn nhà, khiến những người dân xung quanh hoảng sợ.

Trước thông tin có người mắc kẹt, lực lượng PCCC và cứu hộ, cứu nạn đã mở các đường ưu tiên để tiếp cận nơi nạn nhân đang bị lửa, khói đe doạ đến tính mạng. Sau khi tìm kiếm tại các phòng tầng 2, 3 và tum, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tiếp cận, đưa 5 người trong gia đình đang hoảng loạn xuống nơi an toàn.

Đến khoảng 6g cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Rất may vụ cháy đã không gây thiệt hại về người, nhưng ngọn lửa đã thiêu trụi nhiều tài sản của người dân.

Công an quận Cầu Giấy đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.