Từ việc truy bắt trộm, lần ra ổ ma tuý khủng

Ngày 24-9, Công an TP Cao Bằng cho biết vừa phát hiện nhóm đối tượng tàng trữ lượng lớn ma tuý khi điều tra thủ phạm một vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.
Truy tìm kẻ trộm cắp, phát hiện ổ nhóm ma túy
Đối tượng Nguyễn Trung Hiếu bị bắt khi đang lẩn trốn.

Trước đó, sáng 23-9, nhận được tin báo của gia đình anh H.V.T (trú phường Hòa Chung, TP Cao Bằng) về việc gia đình anh bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 1 xe mô tô, 1 chiếc laptop, một đồng hồ đeo tay và 1 chiếc Ipad. Công an TP Cao Bằng đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường xác minh, lần theo dấu vết của đối tượng.

Trong quá trình điều tra, xác minh vụ việc, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà nghỉ Yến Hiếu (xóm Nam Phong 3, xã Hưng Đạo, TP Cao Bằng) có các đối tượng nghi vấn. Kiểm tra tại phòng nghỉ số 07, công an bắt quả tang N.Đ.T (SN 1991, hộ khẩu tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) đang tàng trữ trái phép 3 bánh heroin (tổng trọng lượng gần 1kg). Tiếp tục kiểm tra phòng nghỉ số 01 phát hiện đối tượng L.V.H. (SN 1998, hộ khẩu tại xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) đang tàng trữ trái phép hơn 2,5g ma túy tổng hợp.

Tiếp tục điều tra, đến 16g30 cùng ngày, Công an TP Cao Bằng đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (SN 1998, trú tại phường Hòa Chung, TP Cao Bằng) – thủ phạm của vụ trộm cắp kể trên, khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn.

Tại cơ quan Công an, Hiếu khai nhận: Rạng sáng 23-9, khi đi qua trước nhà anh H.V.T do thấy cửa nhà không khóa nên Hiếu đã lẻn vào nhà lấy cắp một chiếc đồng hồ, một chiếc máy tính bảng, một chiếc laptop và một chiếc xe mô tô nhãn hiệu HONDA AIRBLADE.

Sau khi lấy xong số tài sản trên, Hiếu đã mang chiếc máy tính bảng cầm cố cho đối tượng H.T.H, tại phường Sông Hiến, TP Cao Bằng. Công an tiếp tục điều tra, khám xét chỗ ở của H.T.H, phát hiện, bắt quả tang đối tượng này có tàng trữ trái phép 2,63g ma túy dạng đá.

Các vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.