Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 lây lan ra 35 quốc gia

Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có tên gọi là R.1 đang cho thấy sự lây lan nhanh của mình khi đã được phát hiện ở 35 quốc gia trên toàn thế giới.
Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 lây lan ra 35 quốc gia
Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có tên gọi là R.1 được phát hiện tại 35 quốc gia.

Theo đó, các đột biến tìm thấy trên chủng R.1 có thể khiến mầm bệnh lây lan dễ hơn, cũng như tăng khả năng chống lại kháng thể ở những người đã tiêm chủng đầy đủ.

Cho đến nay, có khoảng 10.000 ca bệnh liên quan tới biến thể R.1 được phát hiện trên toàn cầu. Trong đó, Mỹ và Nhật Bản là hai quốc gia ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh nhất với lần lượt là hơn 2.200 và hơn 7.500 ca.

Các chuyên gia cảnh báo, dù mới chỉ có khoảng 10.000 ca nhưng biến thể R.1 này cẫn phải được theo dõi kỹ càng để có những đánh giá chính xác trong thời gian tới.

CK

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.