Xây dựng mô hình thư viện thích ứng phòng, chống dịch COVID-19

Bộ VHTT&DL đã ban hành văn bản số 3493/BVHTTDL-TV gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng mô hình thư viện phục vụ cộng đồng đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Xây dựng mô hình thư viện thích ứng phòng, chống dịch COVID-19
Xây dựng mô hình thư viện thích ứng phòng, chống dịch COVID-19

Trong lĩnh vực thư viện, kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Việt Nam, Bộ VHTT&DL đã triển khai các biện pháp, mô hình phục vụ sách, báo, bảo đảm nhu cầu tiếp cận thông tin, tri thức, hưởng thụ các giá trị văn hóa cho người dân, đặc biệt đối với bệnh nhân và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Để tiếp tục có những biện pháp nhằm bảo đảm nhu cầu tiếp cận thông tin, tri thức phục vụ học tập suốt đời và phát triển văn hóa đọc trong bối cảnh cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh, Bộ VHTT&DL đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương (lĩnh vực thư viện) thực hiện đổi mới hình thức, phát huy sự sáng tạo, linh hoạt trong việc tổ chức phục vụ sách, báo tại cơ sở thông qua phát triển các mô hình tủ sách phục vụ cộng đồng, thư viện lưu động đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, giải trí của người dân đặc biệt là các đối tượng thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, các bệnh nhân và lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các khu phong tỏa, khu cách ly, khu điều trị và những điểm nóng vùng dịch bệnh.

Đồng thời, xác định thư viện cấp tỉnh là lực lượng nòng cốt trong việc triển khai thực hiện các hoạt động này; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp, tổ chức các hoạt động phục vụ sách, báo và các hoạt động thư viện tại vùng dịch.

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.