Hà Nội thu 75% học phí trực tuyến, hỗ trợ 50% học phí cả năm cho học sinh

Năm học 2021-2022, Hà Nội giữ nguyên mức học phí các cấp như năm ngoái và chỉ thu 75% nếu phải học trực tuyến, tương ứng với từng cấp và khu vực. Bên cạnh đó, thành phố còn hỗ trợ 50% học phí cả năm học cho học sinh dù là học trực tuyến hay trực tiếp.

Ngày 23-9, với 100% đại biểu dự họp biểu quyết tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2021-2022.

Theo đó, năm học 2021-2022, Hà Nội giữ nguyên mức học phí các cấp như năm ngoái và chỉ thu 75% nếu phải học trực tuyến, tương ứng với từng cấp và khu vực.

Cụ thể, với nhà trẻ, mẫu giáo (không bao gồm trẻ em mầm non 5 tuổi), THPT, Giáo dục thường xuyên cấp THPT: Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị là 217.000 đồng/tháng; HS theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn 95.000 đồng/tháng; HS theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi 24.000 đồng/tháng.

Với trẻ em mầm non 5 tuổi, THCS, Giáo dục thường xuyên cấp THCS: Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị là 155.000 đồng/tháng; học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn 75.000 đồng/tháng; học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi 19.000 đồng/tháng.

Dù học trực tiếp hay trực tuyến, các trường căn cứ vào thời gian giảng dạy thực tế trong tháng để quyết định mức thu. Nếu số ngày học dưới 14, mức học phí là 1/2 tháng. Trường hợp thời gian học từ 14 ngày trở lên, học phí được thu đủ một tháng, đảm bảo tổng số tháng thu học phí trong năm không vượt quá 9.

Hà Nội thu 75% học phí trực tuyến, hỗ trợ 50% học phí cả năm cho học sinh
Mức học phí trực tiếp năm học 2021-2022 tại Hà Nội

Cùng ngày, HĐND thành phố Hà Nội cũng thông qua đề xuất của UBND thành phố về mức hỗ trợ hàng tháng bằng 50% mức thu học phí đã được HĐND thành phố quy định đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên tương ứng với từng vùng, từng cấp học, tương ứng với hình thức học thực tế của tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian học thực tế (trực tiếp, trực tuyến), tối đa không quá 9 tháng/năm học 2021-2022.

Dự kiến tổng kinh phí để hỗ trợ 50% mức học phí cho học sinh các cấp học trên địa bàn Thủ đô là gần 893 tỉ đồng. Trong đó, cấp mầm non là hơn 378,7 tỉ đồng, cấp tiểu học là hơn 40,4 tỉ đồng, cấp trung học cơ sở gần 258,6 tỉ đồng đồng và cấp trung học phổ thông là hơn 215,1 tỉ đồng.

Khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra đã kéo theo muôn vàn khó khăn cho người dân, đặc biệt là thu nhập giảm đi rất nhiều. Không ít người, đặc biệt là lao động tự do còn bị mất việc đồng nghĩa không có thu nhập để đảm bảo cuộc sống. Trong khi đó, các chi phí để chăm lo đời sống vẫn giữ nguyên, thậm chí còn tăng hơn đối với những gia đình có con đang độ tuổi đến trường. Khó khăn càng chồng chất với những gia đình có 3,4 thậm chí còn nhiều con hơn nữa cùng đi học.

Vì vậy, việc thành phố hỗ trợ 50% học phí cho học sinh trong năm học 2021-2022 là một chính sách kịp thời, nhân văn, nhằm giảm bớt chi phí tài chính đối với phụ huynh, học sinh do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Điều đó cũng thể hiện sự quan tâm, đồng hành cùng vượt qua khó khăn của các cấp chính quyền thành phố Hà Nội đối với người dân Thủ đô, đặc biệt là về an sinh xã hội, giáo dục,…

Hà Nội thu 75% học phí trực tuyến, hỗ trợ 50% học phí cả năm cho học sinh
Được hỗ trợ 50% học phí cả năm học là niềm vui, nguồn động viên rất lớn đối với người dân Thủ đô. Ảnh: Ngọc Thành

Chị Nguyễn Thị Hiền (37 tuổi, ở Long Biên) chia sẻ vợ chồng chị rất vui và cảm thấy được động viên khi năm nay, thành phố hỗ trợ 50% tiền học phí cả năm học. Việc học phí trực tuyến bằng 75% mức học phía trực tiếp chị cũng hoàn toàn ủng hộ.

“Gia đình tôi có 2 con gái, một cháu học lớp 2, một cháu học lớp 6. Bản thân vợ chồng tôi lại làm nghề tự do, dịch không có việc nên kinh tế mấy tháng nay rất eo hẹp. Đầu năm học, hai vợ chồng phải thắt chặt chi tiêu để chuẩn bị cho các con. Khi biết năm nay, thành phố hỗ trợ 50% học phí cả năm học dù học trực tuyến hay trực tiếp, chúng tôi rất vui, coi như đỡ được một khoản chi phí. Sự quan tâm, hỗ trợ này giúp vợ chồng, con cái tôi vơi bớt những khó khăn trong điều kiện dịch bệnh, không có thu nhập”, chị Hiền chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Phương Loan - Hiệu trưởng Trường Mầm non Khánh Thượng A (huyện Ba Vì) cho biết học sinh của trường có đến hơn 90% là con em đồng bào dân tộc và đa phần đều có hoàn cảnh khó khăn. Việc cho các con đến trường học tập là một sự cố gắng rất lớn của các gia đình. Vì vậy, chủ trương của thành phố hỗ trợ 50% học phí cho các em học sinh là một niềm vui rất lớn đối với các bậc phụ huynh, động viên họ yên tâm gửi con tới trường, góp phần cùng nhà trường duy trì những kết quả phổ cập giáo dục ở trẻ mẫu giáo 5 tuổi, nâng tỷ lệ huy động trẻ ở các độ tuổi còn lại đến trường. Các thầy cô giáo cũng có thêm động lực để quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.