Ông Phùng Anh Lê bị khởi tố vì tha trái pháp luật người bị bắt

Đại tá Phùng Anh Lê, cựu Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội bị CQĐT của Viện KSND tối cao khởi tố bị can, bắt tạm giam để làm rõ những sai phạm liên quan đến việc tha trái pháp luật người bị bắt.
Vì sao nhà riêng của đại tá Phùng Anh Lê bị khám xét?

Ngày 23-9, VKSND Tối cao ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Đại tá Phùng Anh Lê, nguyên Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế CATP Hà Nội.

Cựu Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội Phùng Anh Lê bị khởi tố vì tha trái pháp luật người bị bắt
Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khám xét nhà ông Phùng Anh Lê

Đại tá Phùng Anh Lê bị CQĐT của Viện KSND Tối cao khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về tội “Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù” theo Điều 378 BLHS năm 2015.

CQĐT cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trung tá Nguyễn Đức Châu, Đội trưởng Đội CSHS CA quận Tây Hồ và một nguyên cán bộ công an quận.

Những cán bộ công an trên bị đình chỉ do liên quan đến vi phạm trong một vụ án mà CA quận Tây Hồ từng thụ lý điều tra.

Trước đó, tối 21-9, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã thực hiện khám xét nhà của Đại tá Phùng Anh Lê để phục vụ điều tra.

Liên quan đến vụ án này, CATP Hà Nội đã đình chỉ công tác đối với ông Phùng Anh Lê và ông Nguyễn Đức Châu cùng Thượng tá Phạm Quý Hải, Phó trưởng CA quận Tây Hồ và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra VKSND Tối cao thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Thái An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.