HLV trưởng ĐT Malaysia đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2021

Sau lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020, HLV Tan Cheng Hoe của ĐT Malaysia đã có những lời tán dương cho DDTVN.

Theo kết quả bốc thăm, ĐT Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Đây là bảng đấu gần giống với kỳ AFF Cup trước, khác biệt duy nhất là Myanmar được thay bằng Indonesia.

HLV trưởng ĐT Malaysia đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2021
Ông Tan Cheng Hoe - HLV trưởng ĐTQG Malaysia

Ngay sau lễ bốc thăm, ông Tan Cheng Hoe - HLV trưởng ĐTQG Malaysia nhận định: "Các đội đã gặp nhau nhiều lần, và chúng tôi hiểu rõ từng đối thủ ở Đông Nam Á. Tất nhiên, ĐT Việt Nam hiện tại là WCV số 1, vì họ đang là đương kim vô địch, nhưng tất nhiên, chúng tôi luôn cẩn trọng với tất cả các đội bóng khác. Indonesia là đối thủ truyền kiếp của Malaysia. Ngoài ra, chúng tôi cũng không thể xem nhẹ Campuchia, họ đang sở hữu trong đội hình một số tài năng sáng giá. Lào cũng vậy, vì thế nên mọi trận đấu phải có sự tập trung cao nhất. Là HLV trưởng, tôi luôn đặt mục tiêu vô địch, tuy nhiên, chúng tôi phải tập trung ở từng trận đấu. Hy vọng, chúng tôi sẽ có lực lượng tốt nhất để đạt được mục tiêu cao nhất".

KH

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.