Vụ người phụ nữ bị sát hại dã man trước cửa nhà ở Hưng Yên:

Nghi phạm là đối tượng cộm cán, có tiền án, tiền sự

Luật sư cho rằng, với nhân thân xấu và hành vi sát hại người phụ nữ một cách côn đồ, manh động, nếu bị kết tội, nghi phạm có thể đối diện với khung hình phạt cao nhất là tử hình về tội “Giết người”.

Liên quan đến vụ việc một người phụ nữ bị sát hại dã man ngay trước cửa nhà xảy ra trên đường Bãi Sậy, phường Minh Khai, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, ngày 20-9, CQCA đã bắt giữ thành công đối tượng gây án. Theo lãnh đạo UBND phường Minh Khai cho biết, nghi phạm sát hại người phụ nữ được xác định là Trần Văn Hùng, SN 1955, trú tại phường Quang Trung, TP Hưng Yên.

Sau khi gây án, Hùng trở về nhà tìm cách tự sát nhưng không thành. Nghi phạm bị CQCA tiến hành bắt giữ sau vài giờ gây án. Được biết, Hùng là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, mới ra tù cách đây 2 năm. Danh tính nạn nhân cũng được cơ quan chức năng xác định là bà Nguyễn Thị H, SN 1955, trú tại phường Minh Khai, TP Hưng Yên. Được biết bà H kinh doanh cửa hàng nước giải khát trên địa bàn.

Nghi phạm là đối tượng cộm cán, có tiền án, tiền sự
Nghi phạm Trần Văn Hùng

Trước đó, khoảng 13g chiều ngày 19-9, người dân trên đường Bãi Sậy phát hiện bà Nguyễn Thị H bị 1 đối tượng là nam giới mặc quần soóc, áo ngắn tay, đầu đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, cầm dao tấn công gục ngay trên vỉa hè. Nhân chứng vụ việc cho biết, gây án xong nghi phạm bình tĩnh đi bộ khỏi hiện trường và được một người khác chở xe máy bỏ đi. Nạn nhân được xác định đã tử vong sau đó.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn luật sư TP Hà Nôi cho rằng, vụ án mạng xảy trên nhiều khả năng do mâu thuẫn tình cảm, hành vi của nghi phạm Trần Văn Hùng đã gây phẫn nộ trong dư luận xã hội bởi sự manh động nên cần thiết phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo đó, nghi phạm Hùng đã chuẩn bị hung khí nguy hiểm xông vào nhà bóp cổ và đâm tử vong nạn nhân, hành vi của đối tượng đã cấu thành tội “Giết người” được quy định tại điểm n khoản 1, Điều 123, BLHS năm 2015.

Hành vi của các nghi phạm Trần Văn Hùng đã xâm phạm đến tính mạng của công dân được pháp luật bảo vệ và gây mất an ninh trật tự tại địa phương, gây tang thương mất mát không gì bù đắp được cho gia đình nạn nhân. Do vậy, cần thiết phải xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật mới có thể răn đe, phòng ngừa các hành vi bạo lực khi giải quyết mâu thuẫn tình cảm đang có xu hướng gia tăng hiện nay trong xã hội.

“Nếu nghi phạm có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối diện với hình phạt cao nhất đến tử hình. Bên cạnh đó, nghi phạm Trần Văn Hùng còn có trách nhiệm bồi thường dân sự cho gia đình người bị hại theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015”, luật sư Thái nhận định.

Luật sư Thái cũng cho biết, CQĐT sẽ làm rõ đồng phạm đã giúp sức, tạo điều kiện, hỗ trợ cho nghi phạm Trần Văn Hùng chốn thoát là ai? “Bởi hành vi của đồng phạm trong vụ án trên trực tiếp ảnh hưởng đến hậu quả tác hại chung của tội phạm. “Điển hình trong vụ việc này là giúp sức cho nghi phạm Trần Văn Hùng thực hiện hành vi tội phạm. Trong trường hợp này, nghi phạm giúp sức cho nghi phạm bỏ trốn có thể đối diện mức phạt tù từ 2 năm đến 7 năm”, vị luật sư này cho hay.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái cho rằng thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ án mạng bắt nguồn từ mâu thuẫn... Đây là một thực tế đáng buồn đang tồn tại hết sức đau lòng bởi vậy các cơ quan chức năng cần xem xét đánh giá cụ thể về nguyên nhân, điều kiện của những hành vi vi phạm pháp luật này để có những giải pháp phòng ngừa tích cực hiệu quả, tránh để vụ việc tương tự xảy ra.

Thái An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.