“Bí mật” bên trong chiếc khẩu trang của gã trai đi xế hộp…

Qua kiểm tra, phát hiện trong túi quần bên trái của Tuấn có 1 khẩu trang y tế, mặt trong khẩu trang có 3 túi nilon chứa tinh thể màu trắng...

Ngày 20-9, Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết đã phát hiện liên tiếp 2 vụ việc liên quan đến tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Theo đó, khoảng 22g20 ngày 16-9, tại cổng trào thôn Tiên Mai, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, lực lượng tuần tra Công an huyện phối hợp với Chốt kiểm soát phòng, chống dịch bắt quả tang đối tượng Nguyễn Quốc Sỹ (SN 1984, trú tại thôn Nội Ngoại, xã Tiền Hải, Phủ Lý, Hà Nam) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Quốc Sỹ
Đối tượng Nguyễn Quốc Sỹ

Lực lượng chức năng đã kiểm tra vỏ bao thuốc lá Sỹ đang cầm trên tay, phát hiện bên trong có 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng. Nguyễn Quốc Sỹ khai nhận đó là ma túy đá mua về để sử dụng. Lực lượng Công an đã tiến hành thu giữ, niêm phong vật chứng và đưa đối tượng về trụ sở để làm rõ.

Kết quả trưng cầu giám định chất ma túy tại Phòng kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội, xác định tinh thể màu trắng trên là 0,139gam Methamphetamine.

Công an huyện Mỹ Đức đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quốc Sỹ và hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tiếp đó, hồi 2g30 ngày 17-9, Tổ tuần tra Công an huyện Mỹ Đức trên đường làm nhiệm vụ, khi đến khu vực gần cầu Tế Tiêu thuộc thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức thì phát hiện 1 xe ô tô Mazda CX8 BKS: 30G-651.99 có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra đối tượng Trần Xuân Tuấn (SN 1984, trú tại Phù Lưu Hạ, Phù Lưu, Ứng Hòa, Hà Nội). Qua kiểm tra, phát hiện trong túi quần bên trái của Tuấn có 1 khẩu trang y tế, mặt trong khẩu trang có 3 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, Tuấn khai nhận đó là ma túy “Ke”.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa đối tượng về trụ sở làm việc. Hiện vụ việc đang chờ giám định tại Phòng kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội để xử lý theo quy định pháp luật.

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.