Nghệ An:

Bắt giữ nhóm thanh niên đe doạ đòi nợ và xâm hại trẻ vị thành niên

Sau khi cho 1 cô gái vay tiền, nhóm thanh niên liên tục gọi điện thoại đe doạ để đòi nợ. 1 trong 3 đối tượng nói trên còn có hành vi giao cấu với cô gái tuổi vị thành niên.

Ngày 18-9, theo thông tin từ Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng về hành vi Cưỡng đoạt tài sản và 1 đối tượng về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Bắt giữ nhóm thanh niên đe doạ đòi nợ và xâm hại trẻ vị thành niên
Nguyễn Quang Vinh và Tạ Quang Thiền tại cơ quan công an

Trước đó, vào ngày 15-9, Công an huyện Hưng Nguyên nhận được đơn tố giác tội phạm của chị N.T.P. (SN 2006) trú tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Theo đơn trình báo, thời gian gần đây, chị P. có vay của 1 nhóm thanh niên số tiền 5 triệu đồng. Tưởng Nguyễn Long (SN 2000) trú tại thị trấn Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Vinh (SN 1998) trú tại xã Hưng Đạo, Hưng Nguyên thường xuyên gọi điện, nhắn tin đe doạ đánh đập để lấy lại cả gốc lẫn lãi là 9 triệu đồng. Bên cạnh đó, chị P. còn tố giác đối tượng Tạ Quang Thiền đã nhiều lần có hành vi giao cấu với mình.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hưng Nguyên xác định đây là 1 vụ việc nghiêm trọng được thực hiện bởi nhóm đối tượng nguy hiểm, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn nên đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt.

Đến 13g30 ngày 15-9, lực lượng công an đã triển khai lực lượng, tiến hành bắt giữ 2 đối tượng về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” là Nguyễn Quang Vinh và Tưởng Nguyễn Long. Đối tượng Tạ Quang Thiền (SN 1999) trú tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn (Nghệ An) bị bắt về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguyên Hồ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.