Gã thanh niên và ổ ma tuý khủng…

Trong lúc tuần tra, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên đang đứng bên lề đường với nhiều dấu hiệu bất thường và lật tẩy chân tướng nam thanh niên này liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 17-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Ngô Thái Lộc (SN 1992, trú ở thôn 2, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk) để điều tra và xử lý về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào khoảng 17g30 chiều 16-9, tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Nha Trang phối hợp cùng Công an phường Ngọc Hiệp tuần tra bảo vệ an ninh trật tự. Khi đến phía trước căn nhà cho thuê ở 193/53/3 Hương lộ Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, phát hiện một nam thanh niên đang đứng bên lề đường với nhiều dấu hiệu bất thường.

Số ma túy tang vật.
Số ma túy tang vật.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính nhưng nam thanh niên này không cung cấp được giấy tờ cá nhân, nên tổ công tác đưa về trụ sở Công an phường Ngọc Hiệp để xác minh, làm rõ một số dấu hiệu nghi vấn.

Tại CQCA, Ngô Thái Lộc đã khai nhận đang cất giấu ma túy tại nơi tạm trú (căn nhà 193/53/3 Hương Lộ Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp) để bán lẻ cho các đối tượng nghiện.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của Ngô Thái Lộc, lực lượng công an thu giữ 1.114 viên nén và 10 gói nhựa mềm chứa chất lỏng có nhãn hiệu Crispy Fruit. Lộc khai nhận toàn bộ viên nén trên là thuốc lắc – một loại ma túy tổng hợp, còn các gói nhựa cũng là ma túy dưới dạng “nước nho”.

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.