Khởi tố 3 cán bộ hợp tác xã lập khống hồ sơ, chiếm đoạt tiền hỗ trợ diêm dân

Chiều 17-9, Chủ tịch UBND xã Diễn Kim (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can là cán bộ hợp tác xã Kim Liên về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ba bị can bị Cơ quan Công an tỉnh Nghệ An khởi tố gồm: Cao Thanh Long (SN 1960) là Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Kim Liên; Bùi Văn Sơn (SN 1965), Phó Giám đốc HTX Kim Liên; Đinh Tiến Dũng (SN 1959), Kế toán HTX Kim Liên, đều trú tại xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu. Cả ba bị can đã có hành vi lập khống hồ sơ nhằm chiếm đoạt tiền hỗ trợ dự án cho các hộ dân sản xuất muối trên địa bàn xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu.

Khởi tố 3 cán bộ hợp tác xã lập khống hồ sơ, chiếm đoạt tiền hỗ trợ diêm dân
Lợi dụng chính sách, dự án hỗ trợ cho diêm dân sản xuất muối, cán bộ hợp tác xã Kim Liên đã làm khống hồ sơ nhằm trục lợi trái pháp luật

Trước đó, quá trình thực hiện dự án sản xuất muối tại địa bàn, do việc sử dụng tiền ngân sách hỗ trợ diễn ra nhập nhèm, có dấu hiệu trục lợi, một số hộ dân thuộc hợp tác xã Kim Liên đã làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng, sau đó vụ việc mới vỡ lẽ. Hồ sơ sai phạm cho thấy từ năm 2017 đến năm 2020, Hội đồng quản trị HTX Kim Liên đã lập khống hồ sơ xin hỗ trợ xây dựng 151 bộ chạt lọc cải tiến cho 96 xã viên các xóm Bắc Liên, Kim Liên, Nam Liên, xã Diễn Kim, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 453 triệu đồng.

Vụ việc đang được phía Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Hoàng Phạm

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.