Dầu thô tiếp đà tăng trong phiên cuối tuần

Giá dầu thô trong phiên ngày 17-9 tiếp tục đà tăng sau những tín hiệu lạc quan.
3520-dau-mo1
Ảnh minh họa.

Cụ thể, chốt phiên giao dịch, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn tháng 11-2021 đứng ở mức 72,33 USD/thùng, đã tăng 0,11 USD/thùng so với cùng thời điểm phiên giao dịch ngày 16-9.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 11-2021 đứng ở mức 75,68 USD/thùng, tăng 0,01 USD/thùng trong phiên và đã tăng 0,38 USD/thùng so với cùng thời điểm ngày 16-9.

Dầu thô nhận được thông tin tích cực khi dự trữ dầu thô giảm mạnh hơn nhiều so với các dự báo được đưa ra trước đó thúc đẩy giá đi lên.

Cơ Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) phát đi, dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 10-9 đã giảm 6,4 triệu thùng, xuống còn 417,4 triệu thùng, và là mức giảm lớn hơn rất nhiều so với mức dự đoán giảm 3,5 triệu thùng được đưa ra.

Bên cạnh đó, giá dầu còn được thúc đẩy bởi lo ngại trạng thái cung – vượt cầu trên thị trường dầu thô lắng xuống khi liên tiếp các cơn bão đổ bộ vào Vịnh Mexico khiến sản lượng khai thác ở khu vực này giảm mạnh và chưa được phục hồi.

Ngoài ra, dữ liệu kinh tế tích cực từ Mỹ cũng là một trong nước nguyên nhân giữ đà tăng của giá dầu.

LS

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.