Các trường đại học, cao đẳng công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất trước 17g ngày 16-9

Tối 15-9, sau khi kết thúc quá trình lọc ảo, nhiều trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT. Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường đại học, cao đẳng công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất trước 17g ngày 16-9

Từ ngày 13-9, Bộ GD&ĐT cùng 2 nhóm trường đại học ở phía Bắc và phía Nam tiến hành lọc ảo tuyển sinh đại học năm 2021 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Công tác lọc ảo toàn quốc được thực hiện 6 lần, đến 17g30 ngày 15-9. Đây là cơ sở để các trường cập nhật vào hệ thống danh sách trúng tuyển công bố gọi nhập học của trường.

Sau đó, các trường sẽ công bố điểm chuẩn xét tuyển đợt 1. Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường đại học, cao đẳng sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất trước 17g ngày 16-9.

Tại khu vực phía Bắc, trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, thời gian công bố điểm chuẩn của trường năm 2021 là 19g ngày 15-9.

Tại khu vực phía Nam, nhiều trường như: Trường Đại học Công nghiệp TP HCM, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM, trường Đại học Ngân hàng TP HCM...cũng dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn ngay trong chiều tối ngày 15-9.

Các trường đại học, cao đẳng công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất trước 17g ngày 16-9
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết thời gian công bố điểm chuẩn của trường năm 2021 là 19g ngày 15-9

Ngay sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh cần đối chiếu các tiêu chí phụ (nếu có), đồng thời xem danh sách trúng tuyển của trường đã có tên mình hay chưa để biết chắc chắn mình có trúng tuyển vào trường hay không.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, thí sinh sẽ xác nhận nhập học trước 17g ngày 26-9 (tính theo dấu bưu điện). Việc cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT sẽ thực hiện trước 17g ngày 2-10.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.