Xác minh thông tin "57 trẻ dưới 18 tuổi được tiêm vaccine" ở Cần Thơ

Tối 14-9, bà Lê Thị Thúy Hằng, Phó chủ tịch UBND quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, cho biết đã lập tổ công tác xác minh thông tin "57 trẻ dưới 18 tuổi được tiêm vaccine".
Xác minh thông tin "57 trẻ dưới 18 tuổi được tiêm vaccine" ở Cần Thơ

Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt. Ảnh: Đ.Đ.

Theo bà Hằng, địa phương đã xác định có 3 trường hợp dưới 18 tuổi được tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. "Tổ công tác của quận đang xác minh, khi nào có thông tin sẽ cung cấp", báo Zing dẫn lời bà Hằng cho hay.

Trước đó, báo chí phản ánh ngày 18-8, Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt tổ chức tiêm vaccine tại điểm trường THCS Thốt Nốt. Danh sách có 362 người được tiêm mũi 1 vaccine Pfizer, trong đó có hàng loạt học sinh dưới 18 tuổi (người nhỏ nhất 12 tuổi).

Ngày 13-9, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin bé P.K.T (13 tuổi, ở quận Thốt Nốt) đã hoàn thành 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 kèm theo giấy chứng nhận tiêm chủng của Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt.

Ngày 14-9, UBND quận Thốt Nốt đã đình chỉ nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Kim Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt, trong thời gian 15 ngày, TTXVN đưa tin.

Ngoài ra, quận cũng đình chỉ công tác đối với nữ nhân viên y tế phường Tân Lộc, là dì ruột của bé P.K.T.

Liên quan đến sự việc, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết: “Chúng tôi đã cho chấn chỉnh lại, không được xảy ra những vụ việc tương tự. Người dân đều được quyền tiêm vaccine, tuy nhiên trong điều kiện vaccine về còn thiếu, do đó có sắp xếp thứ tự ưu tiên tiêm trước - sau”.

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.