Sa lưới tại chốt kiểm dịch sau 3 tháng lẩn trốn

Qua công tác kiểm tra khai báo y tế tại chốt kiểm dịch Covid-19, lực lượng công an ở Thanh Hóa đã tóm gọn một đối tượng trốn truy nã.

Chiều 14-9, Thượng tá Nguyễn Hữu Hùng, Trưởng Công an huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) cho biết, khoảng 2g ngày 14-9, trong khi làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn huyện tại chốt kiểm soát dịch trên địa bàn xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tổ công tác của Công an huyện Vĩnh Lộc đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng có lệnh truy nã.

Đối tượng bị bắt giữ là Đỗ Văn Tuấn, SN 2004, ở xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc. Đây là đối tượng có lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Lộc về tội trộm cắp tài sản.

Đỗ Văn Tuấn tại cơ quan công an
Đỗ Văn Tuấn tại cơ quan công an

Trước đó, vào khoảng tháng 6-2021, Tuấn đã gây ra vụ trộm cắp tài sản. Khi biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội trộm cắp tài sản, Tuấn đã bỏ trốn ra huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Đêm 14-9, Tuấn đã làm các xét nghiệm Covid-19 để đi nhờ xe ô tô của một người quen từ Bắc Ninh về Thanh Hóa. Khi đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 của xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Hiện Đỗ Văn Tuấn đã được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Lộc để xử lý theo thẩm quyền.

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.