Việt Nam và Thái Lan là hạt giống số 1 tại AFF Cup 2020

Các nhóm hạt giống tại AFF Cup 2020 đã được xác định để chuẩn bị cho lễ bốc thăm chia bảng diễn ra vào ngày 21-9 tới tại Singapore.
Việt Nam và Thái Lan là hạt giống số 1 tại AFF Cup 2020
Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch của AFF Cup.

Theo đó, dịch bệnh Covid-19 đã khiến AFF Cup 2020 không thể diễn ra đúng như kế hoạch vào cuối năm ngoái mà phải lùi đến cuối năm nay. Dự kiến nếu không có thêm bất cứ ảnh hưởng nào từ dịch bệnh thì AFF Cup 2020 sẽ diễn ra từ 5 đến 31-12.

Bên cạnh đó, lễ bốc thăm cũng đã buộc phải lùi xuống ngày 21-9 thay vì ngày 10-8 như dự kiến trước đó. Trước lễ bốc thăm, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã chia 10 đội bóng tham dự thành 5 nhóm hạt giống dựa trên thành tích ở các kỳ AFF Cup gần đây.

Việt Nam và Thái Lan là hạt giống số 1 tại AFF Cup 2020

Cụ thể, với tư cách là nhà đương kim vô địch, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng đội tuyển Thái Lan - đội vô địch vào năm 2016 và vào bán kết năm 2018.

Nhóm hạt giống số 2 sẽ gồm á quân AFF Cup 2018 – Malaysia và đội tuyển Indoneisa. Nhóm 3 gồm các đội tuyển Philippines, Myanmar.

Nhóm 4 gồm các đội tuyển Singapore, Campuchia và nhóm 5 gồm các đội tuyển Lào, Timor Leste hoặc Brunei (đá play-off tranh vé vớt).

AFF Cup 2020 sẽ có 2 bảng đấu với 5 đội mỗi bảng. AFF hiện đang cân nhắc thể thức thi đấu của giải.

Có 2 phương án tổ chức vòng bảng được đưa ra là tổ chức thi đấu tập trung ở 2 điểm hoặc chọn 1 quốc gia đăng cai 2 bảng đấu. Tuy nhiên, AFF vẫn chưa tìm được quốc gia nhận đăng cai vòng bảng do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Linh San

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.