eSports lần đầu tiên được đưa vào nội dung tranh huy chương tại Asian Games 2022

Thể thao điện tử (eSports) chính thức xác lập cột mốc mới khi có lần đầu tiên trở thành nội dung tranh huy chương tại Đại hội Thể thao châu Á (Asian Games) lần thứ 19 sắp tới.
eSports lần đầu tiên được đưa vào nội dung tranh huy chương tại Asian Games 2022
eSports sẽ có 8 bộ môn được đưa vào danh sách thi đấu chính thức và 2 môn biểu diễn.

Theo đó, Asian Games 2022 được tổ chức ở Hàng Châu (Trung Quốc) sẽ trở thành ký Á vận hội đầu tiên đưa eSports vào nội dung tranh huy chương.

Cụ thể, Liên đoàn Thể thao điện tử châu Á (AESF) cho biết, sẽ có 8 bộ môn được đưa vào danh sách thi đấu chính thức và 2 môn biểu diễn.

Trong đó, 8 bộ môn tranh huy chương bao gồm: Arena of Valor (Liên Quân Mobile), Dota 2, Dream Three Kingdoms 2, EA Sports FIFA, Hearthstone, League of Legends (Liên Minh Huyền Thoại), PUBG Mobile, Street Fighter V.

Trong khi đó, hai bộ môn biểu diễn là Robot Masters và VR Sports.

Trước đó, tại kỳ Asiad 2018, eSports cũng đã được đưa vào chương trình đại hội với 6 bộ môn nhưng chỉ là biểu diễn và không tính huy chương. Tiếp đó là tại SEA Games 30 ở Philippines, eSports cũng đã được đưa vào nội dung tranh tài.

C.Kỳ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.