Người lao động thất nghiệp, mắc kẹt tại Hà Nội bất ngờ vì được tiêm phòng Covid-19

Ngày 10-9, điểm tiêm của phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã triển khai tiêm vắc-xin cho các công nhân công trình, người lao động mất việc và mắc kẹt lại Hà Nội do dịch Covid-19.
Người lao động thất nghiệp, mắc kẹt tại Hà Nội bất ngờ vì được tiêm phòng Covid-19
Hoàng Mai là một trong hai quận được phân bổ nhiều vắc-xin phòng Covid-19 nhất trong đợt tiêm chủng này. Ghi nhận của PV tại điểm tiêm chủng đặt ở trường THCS Đền Lừ (phường Hoàng Văn Thụ), người dân đến tiêm khá đông vào buổi chiều nhưng vẫn tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn phòng dịch.
Người lao động thất nghiệp, mắc kẹt tại Hà Nội bất ngờ vì được tiêm phòng Covid-19
Trong đợt tiêm chủng này, UBND phường Hoàng Văn Thụ triển khai tiêm cho hơn 300 công nhân công trình xây dựng mất việc và mắc kẹt tại Hà Nội do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chị Vạc Thị Sen (dân tộc Thái, Sơn La) là công nhân công trình dự án xây dựng trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ xuống Hà Nội làm việc cách đây 2 tháng. Do ảnh hưởng dịch và giãn cách xã hội, chị Sen mới làm được 6 ngày thì công trình tạm dừng, chị cùng nhiều đồng nghiệp mất việc và mắc kẹt lại Hà Nội 2 tháng nay, không thể về quê. "Lần này được tiêm vắc-xin, tôi cũng khá bất ngờ vì chính quyền địa phương đã quan tâm tới người lao động, công nhân mất việc như chúng tôi" - chị Sen chia sẻ.
Người lao động thất nghiệp, mắc kẹt tại Hà Nội bất ngờ vì được tiêm phòng Covid-19
Anh Đồng Văn Mừng (Bắc Giang) đã sinh sống tại Hà Nội nhiều năm với công việc là công nhân xây dựng cùng chung cảnh mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19. "Tôi đã phải dừng công việc khoảng 2 tháng nay do giãn cách xã hội. Tuy ảnh hưởng nhiều nhưng đây là biện pháp để phòng và dập dịch tại Hà Nội. Chúng tôi ở lại công trình và cũng được chủ đầu tư, chính quyền địa phương phường Hoàng Văn Thụ hỗ trợ các nhu yếu phẩm để cầm cự trong khoảng thời gian này. Hôm qua, chúng tôi được thông báo đã đăng ký xong và hôm nay được đi tiêm vắc-xin" - anh Mừng cho biết thêm.
Người lao động thất nghiệp, mắc kẹt tại Hà Nội bất ngờ vì được tiêm phòng Covid-19
Thiếu tá Phan Trần Trung, Trưởng Công an phường Hoàng Văn Thụ, cho biết, trên địa bàn phường có một dự án xây dựng hiện đang phải lui thời gian thi công do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong công trình hiện đang có khoảng hơn 300 công nhân xây dựng bị mắc kẹt lại Hà Nội và cũng đã nhận được sự hỗ trợ. "Người lao động tại đây đã có ý định về quê ngay khi công trình lui thời gian thi công. Lực lượng chức năng đã làm công tác tư tưởng, động viên công nhân ở lại Hà Nội vì giờ không thể trở về quê được. Trong thời gian qua, Công an phường Hoàng Văn Thụ cũng đã tổ chức các đợt hỗ trợ nhu yếu phẩm cho công nhân tại đây, giúp họ yên tâm không đi khỏi nơi cư trú. Chủ đầu tư cũng tạo điều kiện cho hơn 300 công nhân này ở lại công trình và cũng hỗ trợ họ ăn uống hàng ngày" - thiếu tá Phan Trần Trung chia sẻ thêm.
Người lao động thất nghiệp, mắc kẹt tại Hà Nội bất ngờ vì được tiêm phòng Covid-19
Ông Nguyễn Đình Long, Phó chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ, cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về đẩy mạnh tiêm chủng cho người trên 18 tuổi, hoàn thành trước 15-9, phường đã lên kế hoạch và phân bổ cho phù hợp tại các điểm tiêm. Điểm tại trường THCS Đền Lừ 2 bố trí khoảng 4 dây tiêm, với nhân lực là y tế phường cùng 7 y bác sĩ từ Bệnh viện Nam học hỗ trợ. Đối tượng tiêm là người dân tại khu dân cư số 11 và 13 và 1 số công nhân kẹt lại công trình".
Người lao động thất nghiệp, mắc kẹt tại Hà Nội bất ngờ vì được tiêm phòng Covid-19
Trong ngày 10-9, điểm tiêm trường THCS Đền Lừ 2 phường Hoàng Văn Thụ thực hiện tiêm 1500 mũi. Thời gian tiêm từ 7g tới 21g tối hoặc tới khi hết danh sách.
Người lao động thất nghiệp, mắc kẹt tại Hà Nội bất ngờ vì được tiêm phòng Covid-19
Đối tượng tiêm được quan tâm tại đây là người cao tuổi và những công nhân lao động mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Người lao động thất nghiệp, mắc kẹt tại Hà Nội bất ngờ vì được tiêm phòng Covid-19
Chị Vàng Thị Mun (dân tộc Thái, Sơn La) xuống Hà Nội từ tháng 5-2021, khi vừa làm việc chưa được lâu thì nhận tin giãn cách xã hội nên chị cùng các đồng nghiệp rơi vào cảnh mất việc làm, không thể trở về nhà. "Tôi thấy vui khi được tiêm vắc-xin đợt này. Toàn bộ chúng tôi được chủ đầu tư thông báo lịch tiêm nên hôm nay chỉ phải đến tiêm. Các cán bộ tận tình hướng dẫn chúng tôi cách xử lý sau tiêm nên tôi rất yên tâm" - chị Mun chia sẻ thêm.
Người lao động thất nghiệp, mắc kẹt tại Hà Nội bất ngờ vì được tiêm phòng Covid-19
Trong đợt tiêm này, Hoàng Mai là vùng đỏ, tập trung các chợ đầu mối, dự án xây dựng, được phân bổ lượng vắc-xin lớn trong tổng số 1 triệu liều.
Người lao động thất nghiệp, mắc kẹt tại Hà Nội bất ngờ vì được tiêm phòng Covid-19
Hiện nay, phường Hoàng Văn Thụ đã hoàn thành tiêm mũi 1 cho 50% dân số với khoảng 10.000 người.
Người lao động thất nghiệp, mắc kẹt tại Hà Nội bất ngờ vì được tiêm phòng Covid-19
"Tuỳ theo số lượng vắc-xin phân bổ từng ngày mà phường sẽ tiêm chủng cho toàn bộ người dân nhưng không dưới 1500 mũi/ ngày. Những ngày tiếp theo có thể tiêm đến 2000 mũi/ ngày" - đại diện UBND phường Hoàng Văn Thụ chia sẻ thêm.
Người lao động thất nghiệp, mắc kẹt tại Hà Nội bất ngờ vì được tiêm phòng Covid-19
Loại vắc-xin sử dụng lần này theo phân bổ là Vero Cell. Trước đây, do số lượng vắc xin ít, phường ưu tiên tiêm cho những người đã đăng ký. Nhưng nay, lượng vắc-xin đã đầy đủ nên UBND phường vận động tất cả những người trên địa bàn đến tiêm, chỉ cần trên 18 tuổi và có giấy tờ tuỳ thân.
Người lao động thất nghiệp, mắc kẹt tại Hà Nội bất ngờ vì được tiêm phòng Covid-19
Anh Chương Văn Quang (Sơn La) là công nhân công trình xây dựng bị mất việc làm và trụ lại Hà Nội. Anh cùng với đồng nghiệp tới điểm tiêm trong buổi chiều và được hướng dẫn, tiêm nhanh chóng.
Người lao động thất nghiệp, mắc kẹt tại Hà Nội bất ngờ vì được tiêm phòng Covid-19
Anh Mường Văn Điền (dân tộc Thái, Mộc Châu) cho biết: "Nhóm 300 công nhân chúng tôi rất khó khăn do mất việc. May có chủ thầu nuôi cơm, phường hỗ trợ nhu yếu phẩm nên không bị đứt bữa. Nay được hỗ trợ tiêm vắc-xin nên chúng tôi rất phấn khởi".
Người lao động thất nghiệp, mắc kẹt tại Hà Nội bất ngờ vì được tiêm phòng Covid-19

Em Lường Thị Thuỷ (SN 2000, Sơn La) cho biết: "Tuy em có hơi lo lắng nhưng được tiêm vắc xin thời điểm này là sự quan tâm lớn của chính quyền địa phương dành cho công nhân lao động mất việc".

Khánh Huy

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.