Nhật Bản kéo dài tình trạng khẩn cấp

Nhật Bản quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp nhiều khu vực đến hết tháng 9.
2539-tokyo-zloe
Nhật Bản tiếp tục kèo dài tình trạng khẩn cấp đến hết tháng 9. (Ảnh: Kyodo News)

Trong bài phát biểu ngày 9-9 (giờ địa phương), Thủ tướng Nhật Bản - Yoshihide Suga cho biết việc kéo dài tình trạng khẩn cấp nhằm giảm tải và khôi phục lại hệ thống y tế nước này khi đang phải đối mặt với tình trạng đáng báo động.

Cụ thể, 19 địa phương, trong đó có Tokyo, Osaka sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp hiện nay đến ngày 30-9, tỉnh Miyagi và tỉnh Okayama sẽ điều chỉnh từ tình trạng khẩn cấp xuống áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm.

Hai tỉnh này sẽ cùng với các tỉnh Fukushima, Ishikawa, Kagawa, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima tiếp tục duy trì áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm đến ngày 30-9, trong khi 6 tỉnh gồm Toyama, Yamanashi, Ehime, Kochi, Saga, Nagasaki sẽ được dỡ bỏ và trở lại trạng thái bình thường.

Hiện tại, số ca nhiễm Covid-19 mới tại Nhật đang có chiều hướng giảm và tỷ lệ tiêm chủng vaccine cũng đang tăng lên.

"Việc tiêm ngừa cho những ai muốn được tiêm sẽ hoàn thành vào tháng 10 hoặc tháng 11-2021. Từ đó, chúng ta sẽ nới lỏng hạn chế bằng việc sử dụng chứng nhận tiêm ngừa hoặc kết quả xét nghiệm", Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết.

Trước đó, Nhật Bản đã áp dụng tình trạng khẩn cấp trên gần 80% dân số để khống chế làn sóng dịch thứ 5.

Các biện pháp khẩn cấp bao gồm hạn chế thời gian hoạt động của các hàng quán, buôn bán rượu bia. Người dân được yêu cầu hạn chế ra đường và du lịch.

LS

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.