Gây trọng án do mâu thuẫn từ trò đỏ đen

TAND thành phố Hải Phòng vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Trịnh Doãn Tấn, SN 1982, trú tại thôn Nam Hà, xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo về tội Giết người.
Bị cáo Trịnh Doãn Tấn tại phiên tòa
Bị cáo Trịnh Doãn Tấn tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào 20g ngày 15-3-2020, do nghi ngờ Tấn chơi bạc bịp, Trần Văn Tuấn, SN 1990 rủ Tô Quốc Cường, SN 1990; Phạm Thế Sơn, SN 1990; Trần Văn Tùng, SN 1987 và Phạm Văn Linh, SN 1989, cùng trú tại thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, đến nhà Tấn để nói chuyện.

Tại nhà Tấn, trong quá trình hai bên nói chuyện đã xảy ra mâu thuẫn. Tấn vào bếp cầm dao đuổi chém nhóm của Tuấn. Bản thân Tuấn cũng bị chém hai nhát vào vùng đầu và vai. Sau khi gây án, Trịnh Doãn Tấn vứt dao xuống sông gần nhà rồi bỏ trốn.

Anh Trần Văn Tuấn sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Kiến An. Ngày 6-10-2020, Trịnh Doãn Tấn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Vĩnh Bảo bắt giữ.

Kết quả giám định cho thấy, tỷ lệ thương tổn của anh Tuấn là 52%. Bị cáo Trịnh Doãn Tấn bị truy tố về tội Giết người quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123, Bộ luật hình sự.

Trong quá trình điều tra, Trịnh Doãn Tấn đã thành khẩn khai báo, đồng thời tự nguyện bồi thường thiệt hại. Hơn nữa, bị hại là anh Trần Văn Tuấn có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Căn cứ vào các tình tiết nêu trên, HĐXX đã tuyên án 14 năm tù đối với bị cáo Trịnh Doãn Tấn, đồng thời phải bồi thường cho anh Trần Văn Tuấn 25 triệu đồng.

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.