141 Hà Nội phát hiện thanh niên dùng giấy đi đường khống chở người về Sơn La

Chiều 7-9, tổ công tác Y10/141 CATP Hà Nội do Đại úy Dương Quang Tuấn, Đội CSGT số 10, Phòng CSGT CATP Hà Nội chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát người đi đường phòng chống dịch Covid-19 tại đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông.

Khoảng 17g30 cùng ngày, tổ công tác kiểm tra xe ô tô nhãn hiệu Kia Cerato BKS: 30F-529.xxx do lái xe D.Đ.Đ, SN 1991, HKTT tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội điều khiển, chở theo L.V.Đ, SN 1994, HKTT Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

Cả hai cùng có giấy đi đường do Công ty TNHH Thương mại điện tử tổng hợp Phi Long, có địa chỉ tại Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội cấp. Tuy nhiên khi tổ công tác kiểm tra, lái xe D.Đ.Đ khai báo quanh co, nói làm cùng Cty với L.V.Đ nhưng L.V.Đ lại không nói được là Cty nào.

141 Hà Nội phát hiện thanh niên dùng giấy đi đường khống chở người về Sơn La
Tổ công tác liên ngành 141 làm việc tại đường Trần Phú, quận Hà Đông

Trước dấu hiệu nghi vấn đó, Đại úy Dương Quang Tuấn đã đấu tranh và L.V.Đ khai nhận xuống Hà Nội làm công nhân xây dựng tại quận Hoàng Mai được gần 2 tháng. Giờ muốn về quê ở Sốp Cộp, Sơn La nên thuê D.Đ.Đ chở cùng 3 người khác từ Hà Nội về Sơn La với giá 7 triệu đồng 4 người. Giấy đi đường của L.V.Đ là do D.Đ.Đ đưa cho, L.V.Đ không làm ở Cty TNHH Thương mại điện tử tổng hợp Phi Long.

Nhận thấy có dấu hiệu dùng giấy đi đường ký khống, đưa người từ vùng dịch về Sơn La, vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19, tổ công tác đã bàn giao người, phương tiện về Công an phường Mộ Lao, Hà Đông làm rõ theo quy định pháp luật.

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.