Nhân dân cùng tham gia thì mới thu hẹp được “vùng đỏ”

Tại Chỉ thị số 20/CT-UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP đã nêu rõ các biện pháp phòng dịch áp dụng đối với 3 vùng trong thời gian từ 6g ngày 6-9-2021 đến 6g ngày 21-9-2021.

Thực hiện giãn cách là một biện pháp hiệu quả

Liên quan đến vấn đề phân vùng thực hiện giãn cách, áp dụng các biện pháp phòng dịch trên địa bàn Hà Nội, GS. AHLĐ. Nguyễn Anh Trí, Chủ tịch Hội Huyết học - Truyền máu Việt Nam, ĐBQH TP Hà Nội cho biết: Trong Chỉ thị số 20/CT-UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, từ 6-9-2021 đến 21-9-2021, TP quyết định triển khai các biện pháp phòng chống dịch bằng cách phân chia TP Hà Nội thành 3 vùng đỏ, vàng và xanh và tùy theo mức độ để thực hiện việc giãn cách xã hội một cách hợp lý, tùy tình hình dịch bệnh tại các vùng ở đó.

Thực hiện giãn cách là một biện pháp hiệu quả không kém gì tiêm vắc-xin, nhất là trong hoàn cảnh chưa có đủ vắc-xin để tiêm đầy đủ như lúc này. Nhưng khác với trước là không giãn cách theo diện rộng trên toàn TP. Và như Thủ tướng đã nói là phải giãn cách, cách ly thậm chí là phong tỏa nhưng phải thật đúng, thật gọn và đặc biệt là phải thật nghiêm.

Hà Nội nỗ lực thực hiện giãn cách xã hội để sớm khống chế được dịch bệnh      			       Ảnh: Khánh Huy
Hà Nội nỗ lực thực hiện giãn cách xã hội để sớm khống chế được dịch bệnh. Ảnh: Khánh Huy

ĐBQH Nguyễn Anh Trí phân tích: Cách ly “đúng” là chỗ nào có F0 thì cần phong tỏa; “Gọn” là chỉ phong tỏa trong phạm vi có ca F0. Ví dụ ở 1 khu có 10 tòa nhà mà 1 tòa có F0 thì chỉ phong tỏa tòa đó thôi còn 9 tòa khác thì không phải phong tỏa để sinh hoạt của người dân ở nơi đó sinh hoạt tương đối bình thường. Hoặc ở 1 tuyến phố có cụm nhà nào đó có ca nhiễm thì chỉ khoanh đúng cụm nhà đó, có công an canh gác, y tế đến kiểm tra, lấy mẫu và các lực lượng hỗ trợ cung cấp thực phẩm để họ sinh hoạt tại chỗ được đầy đủ. Việc cách ly nhất định phải thực hiện gọn ở nơi có F0 mà không phải giãn cách toàn quận.

Và điều quan trọng nhất là phải “nghiêm”. Tức là chỗ đó mọi người phải thực hiện “nội bất xuất, ngoại bất nhập” không ai được ra vào; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về phòng chống dịch trong suốt thời gian phong tỏa. GS-TS. Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh: Chính phủ và TP Hà Nội đều có chủ trương là quyết tâm “thu hẹp vùng đỏ, mở rộng vùng xanh”.

Tôi thấy đây là một chủ trương đúng. Và thêm nữa, phải coi Nhân dân là trung tâm phục vụ, đồng thời là chủ thể trong công cuộc phòng chống dịch bệnh. Tức là, chính Nhân dân là trung tâm được đảm bảo không để bị lây lan dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, không để bị ốm đau bệnh tật… Nhưng chính Nhân dân cũng phải chủ động, tích cực và đồng tâm thực hiện việc phòng chống dịch bệnh.

“Nhân dân phải tham gia tích cực vào công cuộc phòng chống dịch. Nhân dân có tham gia tích cực vào việc phòng chống dịch thì mới thu hẹp được vùng đỏ, không xuất hiện vùng đỏ mới. Chính Nhân dân là người phải thực hiện nghiêm việc cách ly, phong tỏa để không mang bệnh tật ở vùng khác đến, để không có F0 mới”, GS. Nguyễn Anh Trí nói.

Nhân dân cùng tham gia thì mới thu hẹp được “vùng đỏ”
GS. Nguyễn Anh Trí, ĐBQH TP Hà Nội. Ảnh tư liệu

Cần tuân thủ nghiêm giãn cách

Theo vị ĐBQH này, từng cá nhân, gia đình trong cộng đồng cần tăng cường tự quản: trong gia đình phải nhắc nhở nhau, trong thôn xóm khu phố phải giữ cho nhau, trong tòa nhà phải cùng nhau đồng lòng chống dịch thì “sẽ tạo ra sức mạnh vô cùng lớn trong phòng chống dịch và vùng xanh mới nhanh chóng được mở rộng”.

Bước đầu, trong Chỉ thị 20 TP quy định như vậy thì Nhân dân phải nỗ lực chấp hành hàng tuần, thậm chí hàng ngày để dần thu hẹp “vùng đỏ” lại. Việc xét nghiệm 1 tuần 3 lần, khi nào 3 lần âm tính thì “vùng đỏ” đó sẽ được thu hẹp lại. Phải giữ gìn để không phát sinh vùng đỏ mới, mở rộng vùng xanh ra.

GS. Nguyễn Anh Trí cũng đề xuất: từ ngày 6-9 đến 21-9 theo quy định là thực hiện giãn cách với các 10 quận và 1 phần 5 quận huyện, nhưng nếu trong thời gian này ở đâu có xét nghiệm mà âm tính đủ 3 lần, thì Chính quyền TP nên có quyết định thu hẹp dần “vùng đỏ” để mở rộng dần “vùng xanh”, tháo dần giãn cách trên các địa bàn này chứ không nên đóng khung thực hiện tuyệt đối Chỉ thị 16 trong cả một khoảng thời gian dài đến tận ngày 21-9.

GS Trí mong rằng: “Vùng đỏ và vùng xanh của ngày 3-9 sẽ khác ngày 21-9 chứ không phải rào đến ngày 21-9”. Chủ trương là vùng đỏ giãn cách, cách ly, phong tỏa nhưng phải thật đúng, gọn và nghiêm túc. Và nếu làm tốt, nghiêm túc tuân thủ, có hiệu quả thì vùng xanh mở rộng đến đâu thì Chính quyền có quyết định trả lại vùng xanh đó cho Nhân dân.

Theo Chỉ thị số 20/CT-UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, từ 6g ngày 6-9-2021 đến 6g ngày 21-9-2021, TP quyết định triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại 3 vùng cụ thể như sau:

Vùng 1: Khu vực đô thị trung tâm với mật độ dân cư cao, tập trung các cơ quan, DN, cơ sở kinh doanh dịch vụ được xác định là vùng đỏ, tập trung nhiều khu vực, nhiều đối tượng nguy cơ rất cao.

Phạm vi: Bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 10 quận/huyện: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Trì, và một phần địa giới hành chính của 5 quận/huyện: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín bao quanh bởi sông Nhuệ, kênh Cầu Ngà, sông Đáy, kênh Khê Tang, sông Tô Lịch, kênh Hồng Vân và sông Hồng về nội đô.

Biện pháp áp dụng trong phòng, chống dịch: Tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn.

Vùng 2 (phía Bắc, Đông Sông Hồng): Được phân cách bởi hệ thống Sông Hồng, Sông Đuống với Vùng 1. Phòng chống nguy cơ xâm nhập phía Bắc, Đông Bắc. Trong Tam giác công nghiệp phía Bắc, có tính “độc lập” cao.

Phạm vi: Toàn bộ địa giới hành chính của 05 quận/huyện: Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh.

Biện pháp áp dụng trong phòng, chống dịch: Thực hiện các biện pháp theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn để đẩy mạnh và duy trì sản xuất an toàn theo Phương án đã được phê duyệt.

Vùng 3 (phía Tây, phía Nam TP): Vùng sản xuất nông nghiệp và các Khu, Cụm Công nghiệp, có mật độ và sinh hoạt dân cư đặc trưng nông nghiệp, có phần đô thị hóa với mật độ dân cư thấp.

Phạm vi: Toàn bộ địa giới hành chính của 10 quận/huyện/thị xã: Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên và một phần của 5 quận, huyện: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín chủ yếu được chia bởi Sông Nhuệ, Sông Đáy.

Biện pháp áp dụng trong phòng, chống dịch: Thực hiện các biện pháp theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn theo nguyên tắc mỗi xã, phường, khu dân cư, khu sản xuất là một pháo đài chống dịch, kết hợp tuân thủ 5K và cách ly các khu dân cư khi có dịch.

Vân Hà

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.