Hủy cuộc thi Hoa hậu quốc tế do dịch Covid diễn biến phức tạp

Hoa hậu quốc tế 2021 dự kiến được tổ chức tại Nhật vài tháng tới. Tuy nhiên, mới đây, cuộc thi bị hủy do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Chiều 31-8, "bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung đã lên tiếng thông báo cuộc thi Miss International 2021 (Hoa hậu quốc tế) đã bị hủy vì lý do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu.

Trên Facebook cá nhân, bà Phạm Kim Dung xác nhận đã nhận được thông cáo báo chí từ bà Akemi Shimomura - đại diện của BTC Miss International. Cuộc thi được dự kiến sẽ tổ chức lại vào mùa thu năm sau.

Hủy cuộc thi Hoa hậu quốc tế do dịch Covid diễn biến phức tạp
Phuơng Anh sẽ vẫn dự thi Hoa hậu quốc tế vào năm sau

Việc cuộc thi bị hủy khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp là hoàn toàn hợp lý để đảm bảo công tác phòng chống dịch, cũng như sự an toàn cho các thí sinh. Bà Phạm Kim Dung khẳng định Phương Anh không bị mất cơ hội mà cô vẫn nắm chắc tấm vé đại diện Việt Nam sang đấu trường Miss International 2022.

"Thật đáng tiếc khi chiến binh thiện chiến nhất và mang theo nhiều hy vọng nhất của chúng ta Phạm Ngọc Phương Anh lại phải chờ thêm 1 năm nữa để có thể khẳng định bản thân mình trên đấu trường quốc tế. Cầu mong đại dịch mau chóng được khống chế trên toàn thế giới để mọi việc được trở lại bình thường. Cho tới lúc đó, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau cố gắng viết tiếp giấc mơ vương miện này, em nha", bà Phạm Kim Dung nhắn nhủ Phương Anh.

Ngay lập tức, nàng hậu cũng lên tiếng gửi lời cảm ơn và hy vọng đại dịch sớm được kiểm soát để cô có thể mang hình ảnh người con gái Việt Nam vươn tầm thế giới.

Á hậu Phương Anh là người đẹp đại diện Việt Nam tại sân chơi này. Thời gian qua, cô đã chăm chỉ tập luyện nhiều kỹ năng để có hành trang vững chắc “mang chuông đi đánh xứ người”. Vẻ đẹp đậm chất Á Đông, cùng sự tự tin, đặc biệt là khả năng ngoại ngữ thuần thục giúp Phương Anh được dự đoán sẽ đi xa tại sân chơi sắc đẹp này. Cô cũng là nàng á hậu nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả bởi sự thân thiện, giỏi giang và có hình ảnh đẹp.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.