Thai phụ ăn lá ngón vì không ngăn được chồng đi uống rượu

Thấy chồng đi uống rượu, thai phụ U. đã can ngăn nhưng không được. Sau khi đi uống rượu về, người chồng phát hiện vợ mình đã ăn lá ngón tự tử.

Ngày 27-8, theo thông tin từ UBND xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, trên địa bàn vừa xảy ra một trường hợp tử vong do ăn lá ngón tự vẫn.

Thai phụ ăn lá ngón vì không ngăn được chồng đi uống rượu
Cây lá ngón có chứa chất kịch độc có thể ngay lập tức gây ra cái chết cho nạn nhân

Theo đó, vào chiều 26-8, sau khi can ngăn chồng đi uống rượu nhưng không thành, chị L.T.U, SN 2002, trú tại bản Phia Khăm 2, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn và chồng là L.V.T. đã xảy ra cự cãi. Sau 1 lúc to tiếng với nhau, người chồng vẫn bỏ vợ ở nhà 1 mình để đi uống rượu.

Đến khoảng 17g cùng ngày, người chồng sau chầu nhậu trở về không thấy vợ đâu, tá hỏa đi tìm thì phát hiện chị U đã tử vong do ăn lá ngón tự vẫn. Sự việc xảy ra hết sức đau lòng, chị U. còn quá trẻ và đang mang thai ở tháng thứ 6.

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã xuống động viên, chia buồn và cùng với gia đình mai táng nạn nhân theo phong tục địa phương.

Nguyên Hồ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.