Cảnh sát 141 lật tẩy thanh niên đi mua “hàng thiết yếu”

Ngày 25-8, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý 2 đối tượng tàng trữ ma túy bị lực lượng 141 CATP phát hiện và bàn giao…

Khoảng 21g00 ngày 24-8, tổ công tác Y11/141 CATP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ tại ngã tư Lò Đúc - Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Dream có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe để kiểm tra hành chính.

Tại chốt, người ngồi sau tỏ thái độ lúng túng và không hợp tác vì anh ta cho rằng mình đang đi mua đồ thiết yếu nên không có gì để phải kiểm tra… Trước tình huống đó, cán bộ tổ công tác kiên quyết, yêu cầu 2 nam thanh niên chấp hành nghiêm hiệu lệnh của cảnh sát, hợp rác trong việc kiểm tra hành chính theo quy định.

Cảnh sát 141 lật tẩy thanh niên đi mua “hàng thiết yếu”
Giấu ma túy trong người nhưng đối tượng không hợp tác vì cho rằng mình đi mua hàng thiết yếu...

Quả đúng như nghi vấn, quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong lòng bàn tay phải của nam thanh niên ngồi sau có 2 túi nilon màu trắng chứa các tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đó là ma túy đá mua về để sử dụng.

Danh tính các đối tượng được xác định là Nguyễn Quang Lộc, SN 1992, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Phạm Hồng Văn, SN 1990, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội.

Cảnh sát 141 lật tẩy thanh niên đi mua “hàng thiết yếu”
Tang vật bị CQCA thu giữ

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật về Công an phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng để tiếp tục xác minh, làm rõ. Kết quả giám định số tang vật thu được là 0,86 gam Methamphetamine.

Công an quận Hai Bà Trưng đã tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.