Nhu cầu mua máy tính, máy tính bảng tăng cao trước thềm năm học mới

Học online (học trực tuyến) đã không còn là một khái niệm xa lạ đối với nhiều bậc phụ huynh và học sinh nữa, vì bắt đầu từ năm 2020, nhiều trường đã áp dụng hình thức học này nhằm đảm bảo kiến thức cho các em học sinh khi phải nghỉ ở nhà do tình hình của dịch bệnh Covid-19. Hiện tại, đứng trước những diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh, một lần nữa hình thức học online lại được nhắc đến nhiều hơn.

Từ thực tế

Nếu như trước đây, hành trang cho năm học mới chỉ cần sách vở, giấy bút thì năm nay, trước diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, các em học sinh sẽ phải tập làm quen với máy tính, máy tính bảng, thậm chí là điện thoại thông minh trước giờ lên lớp.

Cũng bởi vì lý do này mà nhu cầu tìm mua những thiết bị phục vụ cho việc học online của không ít bậc phụ huynh đang tăng cao. Dù hiện nay tại một số tỉnh, thành đang thực hiện việc giãn cách xã hội, nhưng việc mua bán những thiết bị như laptop, máy tính bảng,… có thể được thực hiện bằng hình thức bán online và giao nhận hàng tại nhà thay vì khách phải đến cửa hàng.

Gia đình Nguyễn Minh Quang (quận Đống Đa) có tới 3 con đang theo học lần lượt các lớp 1, 4, 6. Anh Quang đang đau đầu vì sắp tới nếu cả 3 cùng học trực tuyến. “Hiện nhà có một một máy tính xách tay và 2 chiếc điện thoại thông minh. Nếu để các con phải học bằng điện thoại thì về lâu dài không ổn, rất đau mắt và khó chịu vì màn hình nhỏ. Không mua máy tính thì con lấy gì học, mà mua thêm máy tính thì tiền đâu. Mấy tháng nay vì dịch nên thu nhập của chúng tôi hầu như rất ít ỏi, hiện cả nhà đang phải rất tiết kiệm”, anh Quang cho biết.

Nhu cầu mua máy tính, máy tính bảng tăng cao trước thềm năm học mới
Trước tình hình dịch Covid vẫn đang diễn biến rất phức tạp, nhiều trường đại học đã chủ động thực hiện dạy và học trực tuyến.

Trên thực tế, có nhiều gia đình dù đã có tới 2 máy tính, nhưng vì có 2 con học trực tuyến giờ trùng nhau, và phụ huynh cũng cần sử dụng máy tính làm việc nên gia đình này vẫn cần mua thêm 1 chiếc laptop nữa. “Do điều kiện gia đình nên tôi và vợ đều làm việc tại nhà, công việc đòi hỏi thường xuyên phải sử dụng máy tính, giờ đây khi con chuẩn bị bước vào năm học mới với hình thức học online nên tôi đã bàn với vợ là phải đầu tư thêm ít nhất là một chiếc máy tính để bàn hoặc laptop để phục vụ nhu cầu làm việc và học tập tại nhà”, anh Nguyễn Văn Công (quận Cầu Giấy) chia sẻ.

Trước nhu cầu trên thị trường máy tính bảng và máy tính vẫn luôn có nguồn cung phong phú, mặc dù giá cả của nhiều sản phẩm được cho là có mức giá cao hơn một chút so với trước đây.

Thống kê từ nhà bán lẻ FPT Retail cho thấy lượng khách hàng trên toàn hệ thống thường quan tâm nhất phân khúc laptop giá 10-12 triệu, với nhiều hãng đa dạng Dell, Acer, Asus... các mẫu sản phẩm có cấu hình chung đáp ứng tốt nhu cầu học tập, làm việc tại nhà.

“Máy tính tôi lựa chọn tầm giá khoảng 12 - 15 triệu đồng. Với 1 cháu nhỏ đầu tư thêm 1 cái laptop với tầm tiền như vậy là hơi lãng phí nhưng theo tôi thì cũng cần thiết vì các cháu càng ngày càng lớn và trước sau gì nhu cầu sử dụng laptop cũng có”, chị Nguyễn Quỳnh Anh Đặng Đình Hưng (quận Hai Bà Trưng) chia sẻ.

Đến lời khuyên của chuyên gia

Theo anh Nguyễn Vũ Thịnh, chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin thì tùy điều kiện kinh tế mà các bậc phụ huynh có thể lựa chọn những dòng máy tính hoặc máy tính bảng khác nhau để vừa có thể đáp ứng nhu cầu học tập của con cái vừa tiết kiệm kinh tế cho gia đình.

Nhu cầu mua máy tính, máy tính bảng tăng cao trước thềm năm học mới

Để chuẩn bị cho các em học sinh học trực tuyến tại nhà thì không thể thiếu những thiết bị hỗ trợ cần thiết như laptop, máy tính bảng, điện thoại smartphone...

Ví như với tầm giá dưới 5 triệu đồng, các dòng máy tính bảng đến từ các thương hiệu Trung Quốc như Huawei, Xiaomi... sẽ là sự lựa chọn “ngon - bổ - rẻ” đối với nhu cầu sử dụng của các bé. Thậm chí ngay cả trong tầm giá này một thương hiệu lớn như Samsung cũng mang đến lựa chọn vô cùng lý tưởng với mức giá cũng có phần phải chăng.

Đối với những gia đình có điều kiện dư dả hơn thì đương nhiên những sản phẩm iPad của Apple sẽ là những sự lựa chọn tuyệt vời hơn cả, bởi chất lượng sự bền bỉ đảm bảo cho việc sử dụng lâu dài. Tuy nhiên những thiết bị cao cấp và tiên tiến nhất hiện nay như iPad thì dường như không cần thiết, vì nó cung cấp nhiều hơn những gì mà các bé cần và nếu không tận dụng được tối đa mọi tính năng thì sẽ rất lãng phí.

Ngoài ra theo tùy từng lứa tuổi và cấp học mà các bậc phụ huynh có thể cân nhắc lựa chọn những sản phẩm sao cho phù hợp nhất. Đối với những học sinh ở bậc học thấp thì việc sở hữu một chiếc máy tính bảng hoặc máy tính với cấu hình vừa đủ là sự ưu tiên cao. Còn các học sinh ở cấp học cao hơn và đã được học môn tin học thì một chiếc máy tính với cấu hình cao có thể giúp con của bạn đáp ứng tối đa nhu cầu học tập trong năm học mới.

Năm học 2021-2022 sắp bắt đầu với những điều đặc biệt chưa từng có tiền lệ. Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ triển khai dạy - học online cho tất cả các cấp học. Trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, học sinh chưa thể đến trường thì việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào dạy, học là giải pháp rất hiệu quả để học sinh “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”.

Hồng Đức

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.