Phát hiện quán Karaoke lén lút hoạt động cùng 11 “khách hát” dương tính ma túy

Công an huyện Sông Lô đã phát hiện quán Karaoke không chấp hành quy định phòng chống dịch bệnh, mở cửa hoạt động đón nhiều “khách hát” tập trung sử dụng ma túy.

Rạng sáng 22-8, qua công tác tuần tra, kiểm soát việc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, công an huyện Sông Lô và Công an xã Cao Phong đã phát hiện quán Karaoke Khánh Cường ở xã Cao Phong, không chấp hành quy định dừng kinh doanh, mà vẫn lén lút hoạt động, mở cửa đón nhiều khách vào sử dụng dịch vụ, thậm chí những khách hát còn sử dụng ma túy ngay tại quán. Đây là quán Karaoke do Nguyễn Quốc Tấn, hộ khẩu thường trú ở huyện Lâm Thao, Phú Thọ làm chủ.

Phát hiện quán Karaoke lén lút hoạt động cùng 11 “khách hát” dương tính ma túy
Nhóm "khách hát" bị lực lượng chức năng phát hiện tại quán Karaoke Khánh Cường

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng hát số 3 có 9 người đang mở nhạc mạnh, uống bia; tại phòng bên cạnh có 2 người đang nằm ngủ. Tất cả 11 “khách hát” này đều không có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Vĩnh Phúc mà chủ yếu ở các địa phương Tuyên Quang, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, Nghệ An, Phú Thọ, đến Vĩnh Phúc làm lao động tự do từ tháng 5 - 2021 đến nay.

Tiến hành xét nghiệm nhanh, chủ quán và 11 khách kể trên đều có kết quả âm tính SARS-CoV-2. Tuy nhiên, 11 khách đến quán có kết quả dương tính với chất ma túy. Công an huyện Sông Lô đang tiếp tục điều tra, mở rộng và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Nhằm đẩy lui dịch bệnh Covid-19, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai mạnh mẽ, toàn diện công tác phòng ngừa, quyết liệt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu công an các huyện, thành phố và đơn vị nghiệp vụ tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, vận động 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke chấp hành việc tạm dừng hoạt động, ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch và xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, vẫn có những quán Karaoke lén lút hoạt động, cố tình vi phạm.

Sỹ Hào

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.