Quần thể Angkor sụt giảm kỷ lục về lượng khách du lịch nước ngoài

Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến cho quần thể Angkor - di sản văn hóa thế giới nổi tiếng bị sụt giảm nghiêm trọng về lượng khách du lịch nước ngoài.
Quần thể Angkor sụt giảm kỷ lục về lượng khách du lịch nước ngoài
Quần thể Angkor tại Campuchia.

Theo đó, nửa đầu năm 2021, lượng khách du lịch nước ngoài đến với Angkor chỉ đạt 5.329 lượt, sụt giảm 98,6% so với cùng kỳ năm trước, khiến nguồn thu cũng bị giảm tới 98,8% so với cùng kỳ, đạt mức 219.218 USD.

Quần thể Angkor, nơi nổi tiếng với các khu đền cổ nằm tại tỉnh Siem Reap là một trong những di sản văn hóa thế giới và là điểm đến thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm của Campuchia.

Nhằm vực dậy ngành du lịch trong và sau đại dịch Covid-19, Chính phủ Campuchia tích cực nghiên cứu và lên kế hoạch đón khách du lịch quốc tế đã được tiêm phòng vaccine Covid-19 vào quý IV-2021.

Trước đó, vào năm 2020, lượng du khách nước ngoài đến với Angkor cũng giảm tới 81,8% so với cùng kỳ năm trước, chỉ ở mức 400.889 lượt so với 2,2 triệu lượt năm 2019.

LS

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.