Gần 1.300 người thiệt mạng sau trận động đất ở Haiti

Thống kê mới nhất của giới chức Haiti thì số người thiệt mạng sau trận động đất kinh hoàng tại quốc gia này đã là gần 1.300 trường hợp.
Haiti đang chịu thiệt hại nặng nề sau trận động đất kinh hoàng hôm 14-8. (Ảnh: AFP)
Haiti đang chịu thiệt hại nặng nề sau trận động đất kinh hoàng hôm 14-8. (Ảnh: AFP)

Cụ thể, ít nhất 1.297 người đã thiệt mạng sau trận động đất kinh hoàng xảy ra ở bán đảo phía Nam của Haiti vào hôm 14-8 vừa qua.

Số người thiệt mạng đã tăng rất nhanh so với con số 724 trường hợp tử vong được báo cáo vào cuối ngày 15-8.

Trong số những người thương vong, có khoảng 2.800 người bị thương ở khu vực Tây Nam Haiti, gần tâm chấn của trận động đất.

Tính đến thời điểm này, khoảng 13.600 công trình đã bị phá hủy và hơn 13.700 ngôi nhà bị hư hại, khiến hàng trăm người mắc kẹt dưới các đống đổ nát và hơn 5.700 người bị thương.

Các nỗ lực cứu hộ được cho là đã bị cản trở do đường xá và các cơ sở hạ tầng khác bị hư hỏng, thiệt hại.

Không những thế, quốc gia này được dự báo sẽ hứng chịu cơn bão nhiệt đới Grace sớm nhất vào cuối ngày 16-8, với nguy cơ gây ngập lụt và cô lập nhiều khu vực Haiti và cản trở hơn nữa những hoạt động nhân đạo.

Sau sự việc đau lòng này, hàng loạt các quốc gia trong khu vực như: Cộng hòa Dominica, Cộng đồng các nước Caribê, Cuba, Mỹ, Venezuela, Nicaragua, Chile, Peru, Argentina, Ecuador, El Salvador đã gửi lời chia buồn và tuyên bố sẵn sàng trợ giúp Haiti vượt qua khó khăn.

Động đất 7,2 độ ở Haiti, hơn 300 người thiệt mạng Động đất 7,2 độ ở Haiti, hơn 300 người thiệt mạng

Sáng sớm 15-8 (theo giờ Hà Nội), Cơ quan bảo vệ dân sự Haiti thông báo, số người thiệt mạng trong trận động đất có ...

LS

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.