Mô hình “Chợ lưu động” giúp giảm tải cho chợ truyền thống ở Hà Nội

Mô hình điểm bán hàng lưu động đã góp phần giảm thiểu lượng người đến chợ mua bán, đồng thời vẫn cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân và được nhiều người đánh giá cao cách làm này.

Sau khi một số chợ trên địa bàn Hà Nội phải đóng cửa vì liên quan đến các ca F0, để đảm bảo nhu cầu mua sắm lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu của người dân, nhiều quận trên địa bàn Hà Nội đã triển khai các điểm bán hàng lưu động,.

Tại phố Bắc Cầu (quận Long Biên), siêu thị Aeon và UBND quận Long Biên đã tổ chức điểm bán hàng lưu động gồm thực phẩm tươi sống, đồ khô. GĐ siêu thị Aeon Long Biên Đàm Mạnh Tuấn cho biết, hằng ngày Aeon bố trí khoảng 8 tấn hàng hóa thiết yếu phân phối tại 4 điểm trên địa bàn quận Long Biên với giá cả được niêm yết giống như tại siêu thị. Thời gian phục vụ người dân sẽ từ 8g -11g trong suốt thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội.

Người dân mua sắm tại điểm bán lưu động ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng
Người dân mua sắm tại điểm bán lưu động ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng

“Tôi thấy cách làm này rất thuận tiện cho người dân khi đi mua các nhu yếu phẩm cho gia đình, thực phẩm ở đây khá dồi dào với các sản phẩm từ rau, củ, quả, thịt lợn, thịt gà, thịt bò, cá, tôm đến đồ khô… Tôi có thể mua đầy đủ thực phẩm theo nhu cầu mà lại được đo thân nhiệt, yêu cầu thực hiện đầy đủ quy định 5K nên vào mua hàng cũng cảm thấy yên tâm hơn”, chị Trang (Long Biên, Hà Nội) chia sẻ.

Tại điểm bán hàng lưu động phục vụ nhân dân trường THCS Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, sau khi chợ đầu mối Long Biên tạm đóng cửa, UBND quận Ba Đình triển khai điểm bán hàng này. Người dân đến đây phải có phiếu đi chợ, đo thân nhiệt và đảm bảo giãn cách theo quy định. Giá bán các sản phẩm ở đây được niêm yết công khai, thực phẩm tươi ngon, xuất xứ rõ ràng.

Chị Thu phường Phúc Xá chia sẻ, tôi rất ngại đến chợ truyền thống, vì nơi đó tập trung đông người, hàng hóa hết sớm, đến điểm bán hàng lưu động như thế này có thể dễ dàng mua nhu yếu phẩm, vừa tránh tập trung đông người, lại thuận tiện đi lại trong những ngày giãn cách xã hội.

Ngoài quận Long Biên, Ba Đình, Thanh Xuân… trong thời gian giãn cách xã hội, để bảo đảm phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân về lương thực, thực phẩm, UBND quận Hai Bà Trưng đã chỉ đạo Phòng Kinh tế quận, UBND phường Trương Định, Ban Quản lý chợ Đồng Tâm cùng các đơn vị liên quan tổ chức điểm bán hàng lưu động tại tầng 1 nhà A, chợ Đồng Tâm mới. Cũng tại phường Bạch Mai, UBND phường đã tổ chức 2 điểm bán hàng lưu động ở số 307 phố Bạch Mai và số 36 phố Hồng Mai, với sự tham gia của cán bộ, công chức UBND phường và lực lượng cán bộ cơ sở, thanh niên tình nguyện.

Bà Trần Thị Phương Lan, Quyền GĐ Sở Công Thương Hà Nội cho biết, trong thời gian vừa qua do ảnh hưởng của dịch lây lan, 20 chợ đầu mối và chợ dân sinh, 52 siêu thị, cửa hàng tiện lợi bị đóng cửa dừng hoạt động, để đảm bảo được nguồn cung và tiếp tục phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn, TP đã chỉ đạo các DN tiếp tục tăng lượng dự trữ hàng hóa tối đa về phục vụ nhân dân trên địa bàn (nhiều hệ thống đã tăng lên trên 50% so với ngày bình thường), đổi mới các hình thức kinh doanh (tăng cường bán online trên nền tảng thương mại điện tử, bán hàng combo, đi chợ hộ, bán hàng lưu động, đăng ký phục vụ 24/24/7....); một số cơ sở chế biến trên địa bàn tiếp tục tăng công suất để cung cấp hàng cho các hệ thống phân phối.

Sở Công Thương Hà Nội đã phối hợp với các quận, huyện, thị xã rà soát lại nguồn cung hàng hóa trên địa bàn, nắm nhu cầu tiêu thụ nông sản thực phẩm của người dân để chỉ đạo các hệ thống phân phối thu mua giúp người dân hạn chế đi lại, đảm bảo công tác phòng chống dịch trên địa bàn và đảm bảo tăng nguồn cung hàng hóa cho TP.

Nguyễn Đăng

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.