Vụ nam sinh đâm mẹ con bạn gái trọng thương:

Chỉ vì níu kéo tình cảm bất thành

Lẻn vào nhà bạn gái cùng lớp lúc rạng sáng, nam sinh 17 tuổi bất ngờ dùng dao đâm, truy sát cả 2 mẹ con rồi bơi qua sông bỏ trốn khỏi hiện trường. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn về tình cảm.

Ngày 10-8, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ vụ án hai mẹ con bị đâm trọng thương vào rạng sáng ngày 8-8.

Theo đó, qua công tác đấu tranh ban đầu, đối tượng Lang Kim Thế Vinh (17 tuổi) trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong (Nghệ An) khai nhận nguyên nhân xảy ra sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm. "Vinh có quan hệ yêu đương với bạn gái cùng lớp, khi bạn gái nói chia tay nhưng Vinh níu kéo không thành nên xảy ra vụ việc”, một cán bộ điều tra thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết.

Chỉ vì níu kéo tình cảm bất thành
Hiện trường xảy ra vụ việc

Trước đó vào rạng sáng ngày 8-8, khi chị A.T.Đ. (SN 1985) ở thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong đang chuẩn bị ngủ thì bất ngờ nghe tiếng con gái bên phòng bên cạnh hét lên thất thanh. Chị Đ. vội chạy qua thì thấy một nam thanh niên khá to cao đã dùng dao đâm con gái là cháu V.N.A. (SN 2004).

Thấy con gái bị đâm, chị Đ. liền nhảy vào giằng co với đối tượng thì cũng bị y ra tay tàn nhẫn, liên tục đâm nhiều nhát vào lưng, mặt. Chỉ khi thấy mẹ con chị Đ. dường như đã tử vong thì đối tượng gây án mới rời khỏi hiện trường. Do đêm khuya vắng nên mọi người đã không kịp thời phát hiện vụ việc, bắt giữ đối tượng gây án. Ngay sau đó mẹ con chị Đ. được đưa đi cấp cứu với tình trạng hết sức nguy kịch.

Chỉ vì níu kéo tình cảm bất thành
Đối tượng Lang Kim Thế Vinh tại CQĐT

Tại CQĐT, Lang Kim Thế Vinh khai nhận, sau khi gây án, đối tượng đã bơi qua sông Nậm Việc (giáp ranh giữa huyện Quế Phong và huyện Quỳ Châu) để lẩn trốn. Đến chiều cùng ngày, khi Vinh vừa từ trên núi xuống quốc lộ 48 để bắt xe khách tiếp tục trốn chạy thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Hiện tại, 2 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và dần ổn định sức khoẻ. Vụ việc đang được CQĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyên Hồ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.