Va chạm trên mạng xã hội, nhóm "choai choai” hẹn gặp để dằn mặt

Ngày 7-8, cơ quan CSĐT CATP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 8 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hiếu, SN 2002, trú tại xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội; Nguyễn Bá Thưởng, SN 1999, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội; Bùi Văn Thắng, SN 2001, trú tại xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai; Nguyễn Quang Vũ, SN 2003, trú tại xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội; Lã Duy Đức, SN 2003, trú tại xã Thanh Mai; Nguyễn Duy Chiến, SN 2004, trú tại xã Hồng Dương; Nguyễn Văn Vũ, SN 2002, trú tại xã Bích Hòa; Nguyễn Anh Tài, SN 2003, trú tại xã Bích Hòa, cùng huyện Thanh Oai.

Theo tài liệu điều tra, trước đó Nguyễn Văn Hiếu có mâu thuẫn trên mạng xã hội với một đối tượng ở quận Hà Đông nên cả hai hẹn nhau đến đường Giải Phóng để “giải quyết”.

Tối 20-7, Hiếu rủ Nguyễn Anh Tài, Nguyễn Bá Thưởng, Bùi Văn Thắng, Nguyễn Duy Chiến, Lã Duy Đức, Nguyễn Quang Vũ, Nguyễn Văn Vũ cùng với khoảng hơn 20 nam thanh niên khác đến khu vực cánh đồng Thạch Bích, huyện Thanh Oai, Hà Nội để tập trung.

Va chạm trên mạng xã hội, nhóm
Các đối tượng bị khởi tố

Cả nhóm mang theo tuýp sắt gắn dao nhọn rồi đến khu vực đường Giải Phóng. Đến khoảng 23g cùng ngày, cả nhóm đến điểm hẹn nhưng không gặp nhóm đối thủ nên đã chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng trên các tuyến đưòng xung quanh khu vực quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm.

Sự việc được lực lượng chức năng phát hiện và vào cuộc điều tra, xác minh. Ngày 23-7, Phòng CSHS CATP Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Bá Thưởng, Bùi Văn Thắng, Nguyễn Quang Vũ, Lã Duy Đức, Nguyễn Duy Chiến, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Anh Tài để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng trên.

Hiện CQĐT đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.