Vụ gã “chồng hờ” bạo hành bé 5 tuổi ở tỉnh Bình Dương

Nếu thương tích dưới 11%, vẫn có thể bị phạt tù đến 3 năm

Theo luật sư, dù bé trai bị thương nặng hay nhẹ, hoặc không bị thương thì vẫn đủ yếu tố xử lý hình sự kẻ đánh đập bé 5 tuổi ở tỉnh Bình Dương gây xôn xao dư luận trong mấy ngày qua.

Ngày 5-8, CA tỉnh Bình Dương cho biết liên quan vụ một bé trai bị người đàn ông đánh đập dã man mà báo chí và mạng xã hội đăng tải, CA phường Bình Chuẩn đã bàn giao hồ sơ, đối tượng tới CATP Thuận An để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Liên quan đến clip bé trai 5 tuổi ở tỉnh Bình Dương bị bạo hành, bà Ninh Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cho rằng rất đau xót khi xem đoạn clip này. “Đó là một hành động không thể chấp nhận được, trẻ em là đối tượng yếu thế, các cháu không thể chống cự, không thể bỏ chạy một khi cha hoặc mẹ, cha dượng hay mẹ kế ra tay tàn độc.

Cộng đồng cũng cần quan tâm, nếu thấy các cháu bị bạo hành cần quay clip làm bằng chứng để pháp luật có cơ sở vững chắc xử lý. Đồng thời nhanh chóng gọi đến CQCA hoặc đường dây nóng của địa phương nơi cư trú để can thiệp kịp thời, giải cứu các cháu bé. Chúng tôi lên án hành vi tàn độc, hành hạ trẻ của người đàn ông đó; đồng thời đề nghị CA tỉnh Bình Dương xử lý nghiêm minh, dù cho thương tật của trẻ có bao nhiêu phần trăm đi chăng nữa thì việc bạo hành như vậy sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của trẻ rất nặng nề”, bà Ninh Thị Hồng nói.

Lê Hoài Nam tại CQCA
Lê Hoài Nam tại CQCA

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng, hành vi đấm, đạp, thậm chí là bê vác đứa bé lên rồi quăng xuống đất đầy bạo lực là hàng vi cố ý gây thương tích cho người khác. Do đó, trưóc tiên cần giám định thương tích của cháu bé. Chỉ cần có % thương tích, thì nghi phạm Lê Hoài Nam có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 134, BLHS năm 2015. Nếu thương tích dưới 11% thì có thể bị phạt tù đến 3 năm. Nếu thương tích từ 11% đến dưới 30% thì phạt tù từ 2 - 6 năm.

Luật sư Thái cho biết, Luật Trẻ em năm 2016, Luật Hôn nhân và gia đình, và các văn bản pháp luật khác có liên quan đều quy định trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em. Pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi đánh đập, hành hạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm của trẻ em.

“Trường hợp bé có thương tích thì nghi phạm Lê Hoài Nam sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134, BLHS năm 2015 với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như có tính chất côn đồ; phạm tội với người dưới 16 tuổi; phạm tội với người mà người phạm tội có nghĩa vụ phải chăm sóc, nuôi dưỡng... Tùy vào mức độ thương tích mà hình phạt sẽ theo các khung khoản mà điều luật đã quy định”, luật sư Thái phân tích.

Có thể nói rằng, khi xem clip này thì rất nhiều người đã phải rùng mình, phẫn nộ về hành vi rất côn đồ, tàn nhẫn, mất tính người của nghi phạm Lê Hoài Nam. Hành vi của đối tượng Nam cho thấy tính chất côn đồ hung hãn khi đã xuống tay tàn nhẫn với đứa trẻ còn quá nhỏ, đặc biệt là khi có người phụ nữ vào can ngăn, bảo vệ đứa trẻ thì Nam vẫn tiếp tục xông vào đánh đập, hành hạ nạn nhân.

“Dù bị xử lý về hành vi gì, tội danh nào thì hành vi của nghi phạm Lê Hoài Nam cũng là hành vi tàn nhẫn, rất đáng lên án và cần phải xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để răn đe những đối tượng đang có ý định phạm tội”, luật sư Thái cho hay.

Thái An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.