Đang làm rõ nguyên nhân nhiều cá thể hổ bị chết sau khi được “giải cứu”

Sáng nay (6-8), lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An thông tin, có 8 trong 17 cá thể hổ sau khi được “giải cứu” đã chết. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân...

Theo đó, sau khi được bắn thuốc gây mê, di chuyển khỏi khu vực nuôi nhốt trái phép về khu sinh thái Mường Thanh Diễn Châu để tiếp tục chăm sóc, phục vụ công tác điều tra thì hiện nay đã có 8 trong 17 cá thể hổ thu giữ được đã chết.

Số cá thể hổ chết hiện được bảo quản cấp đông để tiếp tục phục vụ công tác điều tra, xác minh của lực lượng chức năng. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao sau khi được “giải cứu” thì số cá thể hổ bị chết lại nhiều như vậy.

Đang làm rõ nguyên nhân nhiều cá thể hổ bị chết sau khi được “giải cứu”
8 trong 17 cá thể hổ nuôi nhốt trái phép sau khi được lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An thu giữ đã chết

Như trước đó PL&XH thông tin, sáng ngày 4-8, lực lượng CA tỉnh Nghệ An đã tiến hành đột kích, bắt quả tang hai cơ sở nuôi nhốt hổ trái phép trong khu dân cư thuộc địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 17 cá thể hổ trưởng thành vẫn còn sống, được nuôi trong hầm kín ngay trong nhà hai hộ gia đình ông Nguyễn Văn H và Nguyễn Thị Đ. ( xã Đô Thành).

Sau khi khám xét hoàn tất, số cá thể hổ thu giữ được đã được phía CA sử dụng thuốc mê để gây mê rồi vận chuyển về khu sinh thái Mường Thanh Diễn Châu nuôi nhốt tạm nhằm phục vụ công tác điều tra vụ việc.

17 cá thể hổ này đều thuộc loài hổ Đông dương quý hiếm, nguy cấp cần bảo tồn. Bước đầu chủ cơ sở nuôi nhốt trái phép khai nhận, số hổ này vận chuyển từ Lào về, nuôi từ khi hổ còn nhỏ, nay đã có những con nặng tới trên 250 kg.

Vụ bắt giữ 17 cá thể hổ này được xem là vụ việc gây chấn động nhất tại tỉnh Nghệ An từ trước tới nay. Hiện tại CA tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Hoàng Phạm

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.