Hai đối tượng thực hiện hành vi cướp giật điện thoại trên địa bàn TP. Vĩnh Yên sa lưới

Hai đối tượng thực hiện hành vi cướp giật điện thoại của người đi đường trên địa bàn TP. Vĩnh Yên vừa bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Danh tính hai đối tượng vừa bị CA TP Vĩnh Yên bắt giữ là Trần Văn Tú, SN 1996, HKTT ở xã Đình Chu, huyện Lập Thạch người điều khiển xe mô tô và Nguyễn Duy Hùng SN 1997, HKTT ở phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên ngồi sau thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Hai đối tượng thực hiện hành vi cướp giật điện thoại trên địa bàn TP. Vĩnh Yên sa lưới
Tú và Hùng bị lực lượng chức năng bắt giữ về hành vi cướp giật điện thoại...

Cụ thể, khoảng 22g 10 phút ngày 2-8, tại cầu vượt, phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tổ công tác Công an thành phố Vĩnh Yên phối hợp cùng quần chúng Nhân dân bắt quả tang 2 đối tượng đang thực hiện hành vi cướp giật tài sản gồm 1 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 12 của chị Lê Thị T ở phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên.

Quá trình phát hiện, truy đuổi, 2 đối tượng bỏ chạy đến khu vực số nhà 245, đường Mê Linh, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên thì bị tổ công tác của Công an thành phố Vĩnh Yên khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan Công an thành phố Vĩnh Yên, đối tượng Trần Văn Tú khai nhận do thiếu tiền tiêu sài, lợi dụng đường vắng người nên đã rủ Hùng cùng nhau đi vòng quanh các tuyến đường trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên mục đích xem ai có sơ hở tài sản thì cướp giật. Khi đi đến cầu vượt thuộc phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, hai đối tượng nhìn thấy chị Lê Thị T điều khiển xe mô tô đi một mình, trên tay cầm chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone. Lúc này Tú điều khiển xe vượt lên từ bên trái áp sát, Hùng ngồi sau giật chiếc điện thoại trên tay chị T và phóng xe bỏ chạy theo hướng đường Nguyễn Viết Xuân đi chợ Vĩnh Yê, thì bị lực lượng chức năng và người dân bắt giữ.

Sỹ Hào

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.